Chủ tịch Bình Định: 'Không có vùng cấm trong xử lý xây dựng trái phép'

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm, kiên quyết, không có vùng cấm, không dung túng, bao che cho bất kỳ trường hợp nào vi phạm trong lấn, chiếm xây dựng trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh như vậy tại hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép do UBND tỉnh tổ chức chiều 8-6.

Xử lý chưa kiên quyết

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tình trạng vi phạm về lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép có trường hợp kéo dài nhiều năm, việc xử lý vi phạm của chính quyền địa phương chưa quyết liệt và hiệu quả.

Hội nghị quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép do UBND tỉnh tổ chức chiều 8-6. Ảnh QN

Hội nghị quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép do UBND tỉnh tổ chức chiều 8-6. Ảnh QN

Số vụ việc được phát hiện và xử lý vi phạm chưa đạt 50% nên không có tác dụng răn đe. Một số điểm nóng vi phạm như TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn.

Theo ông Hoàng, việc vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra, tồn tại nhiều năm chưa được kiểm tra, xử lý dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân nhưng UBND cấp huyện, cấp xã chưa kiên quyết xử lý hoặc xử lý không triệt để.

"Một số trường hợp không ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế phá dỡ công trình nên tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn tồn tại kéo dài trong nhiều năm”, ông Hoàng nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong vi phạm về lấn, chiếm đất đai. Ảnh QN

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong vi phạm về lấn, chiếm đất đai. Ảnh QN

Ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công chức cấp xã chưa nắm vững quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai nên nhiều trường hợp xử lý không đúng quy định của pháp luật, tạo kẽ hở để người dân xây dựng hoàn thành công trình, khó khăn trong công tác cưỡng chế tháo dỡ.

Chính quyền cấp xã chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý hoặc xử lý không kiên quyết nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị vẫn còn tái diễn.

Công tác phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng giữa địa phương và các cơ quan có thẩm quyền chưa kịp thời.

Công chức cấp huyện chưa quyết liệt trong việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình.

Cấp huyện chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các công trình vi phạm về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và lấn chiếm đất đai…

Tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh QN

Tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh QN

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết nguyên nhân của tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai kéo dài do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở, đất ở của người dân cũng tăng lên, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng khó khăn.

“Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể các phường, xã chưa quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng nể nang, đùn đẩy trách nhiệm, không duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết các đối tượng vi phạm”, ông Nam nói.

‘Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm’

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các sở ngành, địa phương nghiêm túc xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nếu buông lỏng quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý các trường hợp lấn, chiếm xây dựng trái phép. Ảnh QN

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý các trường hợp lấn, chiếm xây dựng trái phép. Ảnh QN

“Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các trường hợp công trình vi phạm còn tồn tại trên địa bàn để chỉ đạo kiên quyết, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại. Đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời để không phát sinh các vi phạm mới.

Xử lý nghiêm cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc không xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách” ông Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo ông Hoàng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Kiên quyết cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh tại hội nghị rằng phải xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, thực hiện nghiêm minh, kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không được dung túng, bao che cho bất kỳ trường hợp nào.

“Phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, xử lý ngay khi phát hiện vi phạm; gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, các cấp chính quyền phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung ra quân xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai.

Lấn, chiếm đất đai xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Ảnh QN

Lấn, chiếm đất đai xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Ảnh QN

“Phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đây là nhiệm vụ của chính quyền. Chính quyền phải tổng rà soát lại, và phải có cách giải quyết căn cơ nhất, đúng pháp luật. Quan điểm chung là phải xử lý các trường hợp vi phạm một cách công tâm, không có vùng cấm”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, Bình Định muốn trở thành trung tâm đô thị văn hoá thì phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai, đừng vì cả nể một người nào mà làm phá vỡ quy hoạch đô thị.

“Chúng ta phải tập trung vào xử lý đối với tình trạng lấn, trong đó phòng là chính. Đối với trường hợp lấn chiếm đất đai mới phát sinh thì phải xử lý ngay; trường hợp vi phạm cũ, thì phải tính toán, phải có phương án xử lý rõ ràng vừa phải có tính nhân văn và phải đúng quy định.” lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Theo thống kê, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, từ trước đến ngày 31-3, toàn tỉnh này phát hiện 14.257 trường hợp vi phạm, đã xử lý 6.945 trường hợp, còn 7313 trường hợp chưa xử lý.

Trong đó, nhiều nhất là TP Quy Nhơn với 5074 trường hợp (đã xử lý 2712 trường hợp); huyện Tuy Phước với 3.293 trường hợp (đã xử lý 1235 trường hợp); huyện Tây Sơn có 2410 trường hợp (đã xử lý 2135 trường hợp)…

Trong ba năm từ năm 2020 đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1781 trường hợp vi phạm về công trình xây dựng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trên đất không được phép xây dựng.

Trong đó, 1781 trường hợp đã lập hồ sơ xử lý; 1069 trường hợp đã thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ; 159 trường hợp chưa xử lý. Cụ thể, nhiều nhất là ở TP Quy Nhơn với 1389 trường hợp, các trường hợp này đều đã được lập hồ sơ để xử lý; tuy nhiên mới cưỡng chế được 940 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm