Nhiều công trình xây dựng trái phép ở Bình Định chưa bị xử lý

(PLO)- Hàng chục công trình xây dựng trái phép ở khu vực dọc cầu Đề Gi – Mỹ Thành trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dọc đường DT.639 (đoạn cầu Đề Gi-Mỹ Thành, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xuất hiện hàng loạt công trình trái phép tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa bị xử lý triệt để.

Liên tục phát sinh các trường hợp xây dựng lấn chiếm

Ghi nhận PLO ngày 21-5 cho thấy, dọc khu vực gần cầu Đề Gi (đoạn xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) có hàng chục công trình được xây dựng trên đất cát, trong đó có cả công trình cũ và mới.

Hàng chục công trình xây dựng trái phép ở Mỹ Thành. Ảnh QN

Hàng chục công trình xây dựng trái phép ở Mỹ Thành. Ảnh QN

Khu vực có công trình xây dựng trái phép chủ yếu ở thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 (xã Mỹ Thành). Điều đáng nói, chỉ có một số ít công trình có người ở, phần lớn các công trình được xây dựng trái phép chỉ để chiếm đất.

Theo tìm hiểu, khu vực dọc tuyến đường ven biển đoạn qua các thôn thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 (xã Mỹ Thành) trước đây có nguồn gốc là bãi cát, loại đất bằng chưa sử dụng và đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Khoảng tháng 10-2019, một số người dân đã tự ý bao chiếm đất trồng cây và xây dựng nhà, lều tạm tại khu vực này khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Trong các trường hợp này, có bốn trường hợp xây dựng nhà trái phép. Chính quyền địa phương đã ra các quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ.

Mặc dù nhiều công trình đã tồn tại nhiều năm, nhưng chưa bị xử lý. Ảnh QN

Mặc dù nhiều công trình đã tồn tại nhiều năm, nhưng chưa bị xử lý. Ảnh QN

Đến giữa tháng 12-2019, các trường hợp vi phạm không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, do đó chính quyền cấp xã đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp trên.

Tuy nhiên, do việc cưỡng chế chưa thực hiện được, trong năm 2021, có 22 trường hợp ở xã Mỹ Thành tiếp tục có hành vi vi phạm chiếm đất, xây dựng 46 công trình trái phép. Trong số này, có hai trường hợp đã bị xử lý nhưng tái phạm xây nhà, móng, tường gạch…Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành tiếp tục ban hành 21 quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép.

Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trước hết trách nhiệm thuộc về địa phương. Ảnh QN

Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trước hết trách nhiệm thuộc về địa phương. Ảnh QN

Tiếp đến, trong năm 2022, cũng tại khu vực đất nói trên, có năm trường hợp xây dựng chín công trình trái phép, trong đó có hai trường trường hợp tái phạm xây nhà trái phép. Chính quyền địa phương đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính và các quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Như vậy, có 27 trường hợp với 55 công trình xây dựng trái phép tại khu vực nói trên. Mặc dù vậy, đến nay các trường hợp vi phạm vẫn chưa bị xử lý triệt để.

Trách nhiệm đầu thuộc về địa phương

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, xác nhận trên địa bàn hiện nay có 27 trường hợp xây dựng nhà lấn chiếm đất đai. “Hiện nay xã đã lập các thủ tục pháp lý để xử lý đối với trường hợp này. Phía UBND huyện Phù Mỹ đã lập kế hoạch cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu” ông Hạnh nói.

Chính quyền địa phương đã có phương án cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng trái phép. Ảnh QN

Chính quyền địa phương đã có phương án cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng trái phép. Ảnh QN

Trong các trường hợp trên, có trường hợp bà H là khiếu nại khiếu kiện vượt cấp, hiện nay chính quyền đã có văn bản giải quyết khiếu nại lần đầu, và phía UBND huyện Phù Mỹ cũng đã mời bà trường hợp này lên để tiến hành đối thoại. “Trong 27 trường hợp này thì xây dựng trái phép 54 công trình, trong đó xây dựng trái phép nhiều nhất là thôn Vĩnh Lợi 2” ông Hạnh cho biết thêm.

Cũng theo ông Hạnh, đối với các trường hợp lấn chiếm xây dựng trái phép, chính quyền đã ban hành các quyền định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế.

Trả lời câu hỏi của PV về việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép như trên thì trách nhiệm thuộc về ai, ông Hạnh nói rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng lấn chiếm. “Tôi mới về từ đầu năm 2023, còn việc xử lý để xảy ra sai phạm thì từ năm 2021” ông Hạnh nói.

Tình trạng lấn chiếm xây dựng xảy ra chủ yếu ở thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2 và Vĩnh Lợi 3. Ảnh QN

Tình trạng lấn chiếm xây dựng xảy ra chủ yếu ở thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2 và Vĩnh Lợi 3. Ảnh QN

Cũng theo ông Hạnh, những trường hợp xây dựng trái phép nói trên chủ yếu lén lút xây dựng vào ban đêm, có những trường hợp chỉ trong 1-2 đêm là đã xong công trình nên cũng khó phát hiện xử lý. Sắp tới chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo ông Hạnh ông mới được tăng cường về nhận công tác đầu năm 2023, còn sự việc thì xảy ra trước đó nên cũng không đánh giá được có việc buông lỏng quản lý địa bàn hay không.

“Trước đây thì không đánh giá được, nhưng từ khi tiếp nhận công tác tại UBND xã thì tôi quán triệt tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nên từ đầu năm đến nay không xảy ra trường hợp nào vi phạm về lấn chiếm đất đai trên địa bàn” ông Hạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

(PLO)- Một phụ nữ tử vong cạnh ô tô cháy rụi, nghi là án mạng; Xe chở 20 em học sinh bị lật, nhiều em bị thương; Clip ghi lại cảnh cướp ngân hàng ở Hà Nội; Nghe tiếng sét đánh, người đàn ông giật mình té xe dẫn tới tử vong; Phát hiện 20 tấn gà ủ muối, đông lạnh 'bẩn' trong kho ở Hà Nội.

Đọc thêm

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo môi trường

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo môi trường

(PLO)- Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận xuất hiện những đợt gió lớn, lốc xoáy. Để chủ động ứng phó và tránh nguy cơ phát tán bụi, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để đảm bảo môi trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng đến sản xuất điện sạch – xanh

Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng đến sản xuất điện sạch – xanh

(PLO)- Với mục tiêu sản xuất điện thân thiện với môi trường, luôn hướng đến sản xuất sạch – xanh, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tăng cường kiểm soát nguồn thải, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được đánh giá, ghi nhận luôn đảm bảo chất lượng môi trường, vận hành an toàn, ổn định, nhất là các đợt cao điểm mùa khô, trong mùa mưa bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

EVNGENCO3 sẵn sàng cho phát điện dịp lễ 30-4 và 1-5

EVNGENCO3 sẵn sàng cho phát điện dịp lễ 30-4 và 1-5

(PLO)- Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, liên tục dịp lễ 30-4 và 1-5-2025. Các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3 đã tăng cường quản lý vận hành, bảo dưỡng, khắc phục bất thường thiết bị, đảm bảo tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Thiếu bãi giữ xe công viên, TP.HCM chỉ đạo gỡ vướng

Thiếu bãi giữ xe công viên, TP.HCM chỉ đạo gỡ vướng

(PLO)- UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ các vướng mắc trong việc cấp phép tạm các vị trí để xe tại các công viên cây xanh trên địa bàn TP, đồng thời đề xuất phương án triển khai thực hiện khả thi, hiệu quả.