Chủ tịch Đà Nẵng động viên công nhân tại 2 dự án hơn 1.000 tỉ đồng

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự lễ ra quân đầu năm, động viên công nhân trên công trường hai dự án giao thông có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự lễ ra quân đầu năm tại hai dự án giao thông lớn trên địa bàn TP.

Video: Chủ tịch Đà Nẵng động viên công nhân tại 2 dự án hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 788 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng.

chủ tịch đà nẵng
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 788 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án có điểm đầu tại Km24+633 (xã Hòa Nhơn), điểm cuối tại Km32+185 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), giáp ranh với tỉnh Quảng Nam. Tổng chiều dài tuyến đường là 7,58 km. Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm nhà thầu thi công.

Công trình này khởi công ngày 25-11-2023, dự kiến hoàn thành ngày 31-12-2025. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công một số vị trí có mặt bằng thuận lợi.

Theo ông Lê Trung Chinh, đây là công trình trọng điểm, động lực, có ý nghĩa về hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội lớn ở phía Nam TP.

Đánh giá cao nỗ lực của huyện Hòa Vang, Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng đây là tuyến đường cải tạo, nâng cấp mở rộng trên nền đường cũ nên yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công là hết sức quan trọng.

Ông Chinh yêu cầu huyện Hòa Vang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

chu-tich-da-nang-du-an-1.jpg
Chủ tịch Đà Nẵng lì xì đầu năm, động viên công nhân tại dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngay sau đó, Chủ tịch Đà Nẵng dự lễ ra quân tại dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 274 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Dự án đi qua hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam. Kinh phí giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam do ngân sách tỉnh này chi trả.

Tổng chiều dài tuyến đường và cầu là 1.408 m, do Liên danh Công ty CP Xây dựng Xuân Quang và Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định thi công. Dự án khởi công tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2025.

Theo số liệu từ huyện Hòa Vang, phần dự án phía Đà Nẵng có 153 hồ sơ giải tỏa, trong đó đất ở là 92 hồ sơ, đất nông nghiệp là 61 hồ sơ. Đến nay đã có 58/153 hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Phần dự án phía Quảng Nam do UBND thị xã Điện Bàn thực hiện giải tỏa. Được biết có 11 hồ sơ giải tỏa và địa phương này đã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

chu-tich-da-nang-du-an-2.jpg
Công trường dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Trung Chinh, dự án được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương.

“Quảng - Đà mang ý nghĩa kết nối. Đây là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh, vốn trước kia là một bến đò. Chúng tôi cũng tri ân sự đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, vì thế đặt tên cầu Quảng Đà và chọn vị trí này để làm điểm kết nối”, Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Chinh ghi nhận, biểu dương các đơn vị, bà con nhân dân đã tích cực hưởng ứng chủ trương của TP. Đồng thời yêu cầu dự án phải hoàn thành đúng tiến độ để hai địa phương kỷ niệm 50 năm giải phóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm