Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương bất ngờ xin thôi nhiệm vụ

(PLO)- Ông Phạm Văn Chánh mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được hơn một năm và chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, tại họp kỳ thứ 7 HĐND tỉnh Bình Dương (khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND tỉnh này đã thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự để kiện toàn bộ máy chính quyền.

Ông Phạm Văn Chánh chủ động xin thôi nhiệm vụ vì sức khỏe cá nhân. Ảnh: PC

Ông Phạm Văn Chánh chủ động xin thôi nhiệm vụ vì sức khỏe cá nhân. Ảnh: PC

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua nghị quyết chấp thuận cho thôi nhiệm vụ đối với ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Trường Giang, nguyên phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương do đã được điều động, bổ nhiệm là Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ 25-7.

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Phú Hòa, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Hòa nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10. Ông Trịnh Đức Tài được miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do chuyển công tác đến Sở LĐ-TB&XH và được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Chánh (56 tuổi) mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương từ tháng 7-2021. Tuy nhiên theo chia sẻ của ông Chánh, ông đã chủ động làm đơn xin thôi nhiệm vụ tại HĐND tỉnh vì lý do sức khỏe.

Mới đây Tỉnh ủy Bình Dương đã làm quy trình công tác cán bộ để giới thiệu nhân sự bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, tuy nhiên việc này vẫn đang chờ được thông qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm