Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị phạt tù vì gian lận phiếu bầu

Ngày 22-7, Tòa án quận Nam Bangkok mở phiên tòa xử Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi vì tội gian lận tài liệu bầu chủ tịch FAT năm 2013. Mức án mà tòa đưa ra là hai năm tù giam cùng phạt tiền sáu ngàn baht.

Toà cũng phạt Tổng thư ký FAT Ong Art Kosingkha mức án tương tự vì đã phù phép phiếu bầu (điện tử) để cho ông Worawi thắng áp đảo đối thủ Virat Charnpanich (chủ tịch CLB Pattaya).

Sau khi thua đối thủ trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch FAT vào tháng 10-2013, ông Virat liên tục mang hồ sơ đến các tòa án gõ cửa đòi công lý nhưng các phiên tòa trước đều “không đủ chứng cứ luận tội” ông Worawi gian lận.

Tuy nhiên phiên tòa ngày 22-7, tòa án quận Nam Bangkok đã khui ra bộ đôi Worawi- Ong Art Kosingkhalà đã phù phép những phiếu bầu điện tử để Worawi thắng đối thủ Virat. Tuy nhiên trong phiên tòa, bộ đôi này vẫn đổ lỗi là “do sự cố điện tử trục trặc” nên dẫn đến…sai sót.
Ông Virat cho biết: “Tôi đòi lại công lý và điều quan trọng là để mọi người thấy rằng, đó là cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận. Tôi chỉ muốn dư luận hiểu bản chất của vấn đề”.
Ông Worawi cũng đã mất ghế Ủy viên FIFA sau 17 năm cách đây vài tháng. Còn ông Ong Art Kosingkha thì hiện nay đang làm chỉ tịch công ty tổ chức Thai- League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm