Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đối thoại để giải quyết các vấn đề của dân đưa ra

(PLO)- "Chúng ta phải lắng nghe những tiếng nói trái tai, những tiếng nói còn uẩn ức từ phía xã hội mà chúng ta cần phải quan tâm, giải quyết"- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Chiều 11-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Thủ Đức trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Mong sớm có cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lương Minh Thiện bày tỏ mong muốn TP Thủ Đức sẽ được tạo điều kiện, có cơ chế để thu hút đầu tư, phát triển thành vùng kinh tế năng động đúng như kỳ vọng đã đặt ra.

“TP Thủ Đức được thành lập với kỳ vọng đóng góp 1/3 GDP của TP.HCM và 7% GDP của cả nước. Kỳ vọng là rất lớn và dư địa để phát triển TP Thủ Đức còn rất nhiều. Tuy vậy, giới hạn thẩm quyền như một cấp quận làm hạn chế khả năng phát triển của TP Thủ Đức. Tôi đề nghị có tính toán để tìm ra cơ chế phát triển tốt nhất cho TP Thủ Đức”- cử tri Thiện đề đạt.

Cử tri cũng đề xuất tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP Thủ Đức để thu hút, kêu gọi thêm các nguồn đầu tư cho TP.

Cử tri Thiện cũng quan tâm về sự thiếu hụt lực lượng cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập. Bởi đội ngũ hiện tại dù đã nỗ lực, chính quyền cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin nhưng việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc chậm trễ trả hồ sơ cho dân.

“Mong thời gian tới, đại biểu có ý kiến hỗ trợ, góp ý về điểm này để có cơ chế phù hợp về cán bộ, công chức, viên chức với một địa bàn đông dân như TP Thủ Đức”- cử tri Thiện nói.

Cử tri Vũ Văn Thiết mong sớm có cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Vũ Văn Thiết mong sớm có cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Còn cử tri Vũ Văn Thiết cho rằng cần phải có cơ chế đặc thù về ngân sách, biên chế, thẩm quyền cho TP này. Cử tri mong sẽ sớm có cơ chế để TP Thủ Đức có đủ mọi điều kiện để phát triển nhanh, bền vững.

Cử tri Trần Quang Khải chia sẻ dù được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới nhưng đến nay, TP Thủ Đức vẫn chưa có nhiều khâu đột phá. Theo cử tri, một trong những điểm mà chính quyền TP Thủ Đức và đại biểu cần quan tâm là hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại TP này.

Cử tri cho rằng, cơ sở hạ tầng tại TP Thủ Đức, đặc biệt là về giao thông chưa có sự phát triển đồng bộ, tính kết nối chưa cao. Các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Duy Trinh, đường dẫn vào cảng Cát Lái vẫn thường bị tắc xe, kẹt xe... "Cần dành cho TP Thủ Đức cơ chế đặc thù, trong đó chú trọng về giao thông vì đó là điều kiện tiên quyết để phát triển" - cử tri Khải kiến nghị.

Một số ý kiến khác của cử tri đề cập đến việc cần có giải pháp tháo gỡ, bớt đi sự rườm rà trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; một số nội dung liên quan đến dự án Khu Công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm;...

Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đối thoại với dân

Thông tin với người dân tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết thực hiện Nghị quyết 08 của Thành ủy TP.HCM, TP Thủ Đức cùng các sở ngành đã có tham mưu cho UBND để đề xuất cơ chế cho TP Thủ Đức.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề về cơ chế chính sách, tài chính; cơ chế vận hành, phân cấp uỷ quyền. Mục tiêu là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TP Thủ Đức phát triển. Qua 11 lần dự thảo, trong năm nay UBND TP.HCM sẽ trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết về cơ chế phát triển TP Thủ Đức.

“Đây là tiền đề, là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, giúp TP Thủ Đức phát triển đúng với tiềm năng, kỳ vọng của ng dân TP”- ông Tùng thông tin.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Về ý kiến của người dân liên quan đến Khu công nghệ cao và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhìn nhận đây vẫn là vấn đề hết sức khó khăn dù TP.HCM đã nỗ lực giải quyết trong thời gian dài.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu vực ngoài ranh, TP Thủ Đức đã xây dựng các khu tái định cư để hoán đổi đất cho người dân. Hiện, TP Thủ Đức đã tập trung giải quyết để xác định tỉ lệ hoán đổi phù hợp; cùng đó là hỗ trợ người dân trong công tác cấp phép xây dựng, ổn định cuộc sống nếu người dân có nhu cầu. Dự kiến trong 1,2 tháng tới sẽ cơ bản hoàn tất công tác này.

Về nội dung ranh quy hoạch thì đây là vấn đề hết sức khó khăn và có nhiều khác biệt giữa ý kiến người dân và ý kiến các cơ quan chức năng. TP Thủ Đức sẽ cùng các cơ quan chức năng quyết tâm tháo gỡ để tìm được tiếng nói chung. Mục tiêu là vì sự phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, của TP Thủ Đức và TP.HCM.

Về Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức đang tập trung triển khai nhóm chính sách đặc thù. Đến nay đang tháo gỡ từng bước và tập trung rà soát các trường hợp chưa giải quyết xong, hoàn tất việc đầu tư cơ sở hạ tầng của khu tái định cư để bàn giao cho người dân.

“Trong năm nay có thể hoàn tất việc bàn giao nền cho bà con với các trường hợp đã hoàn tất hồ sơ bồi thường để bà con nhanh chóng ổn định, xây nhà, ổn định cuộc sống”- ông Hoàng Tùng nói.

Về những kiến nghị liên quan đến ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở năm khu phố, ba phường, ông Hoàng Tùng cho biết tới đây sẽ có buổi đối thoại tiếp xúc của Thanh tra Chính phủ với người dân...

Đối thoại với dân để giải quyết các vấn đề

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, các ý kiến của cử tri về mong muốn có cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức hoàn toàn là nguyện vọng chính đáng, cử tri rất tâm huyết và thẳng thắn khi góp ý.

“Nếu thành lập mà không có cơ chế thì làm sao có thể hoạt động được trong khi dân số TP Thủ Đức đến 1,2 triệu người”- Chủ tịch nước nêu vấn đề.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch nước yêu cầu UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM, các cấp chính quyền, đặc biệt là chủ tịch, bí thư quận, huyện phải thường xuyên lắng nghe đối thoại, xử lý, giải quyết hợp tình hợp lý ý kiến của người dân, bảo vệ chính đáng quyền lợi của người dân.

"Việc nào người dân nói chưa phải thì phải nói lại, việc nào phải rồi thì phải giải quyết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân"- Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh không được né tránh đối thoại với dân.

"Chúng ta phải lắng nghe những tiếng nói trái tai, những tiếng nói còn uẩn ức từ phía xã hội mà chúng ta cần phải quan tâm, giải quyết. Kể cả ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, các phường, TP Thủ Đức có đối thoại với dân theo quy định hay không? Đề nghị Bí thư Thành ủy rà lại. Bởi vì đối thoại là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề người dân đưa ra"- Chủ tịch nước cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm