Chủ tịch nước: Quan tâm hơn việc chống lãng phí!

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến việc chống lãng phí, nâng cao đời sống cán bộ…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ tư QH khóa XV.

Tổ ĐB đơn vị 4 gồm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Cử tri quan tâm đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15) chia sẻ ông rất vui mừng trước những thành tựu mà đất nước đạt được. Ông kỳ vọng đất nước tiếp tục phát triển, thu nhập người dân tăng cao, từng bước trở thành nước phát triển trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ băn khoăn về chính sách chăm lo đời sống của cán bộ, người dân tộc trên địa bàn còn nhiều bất cập.

Ông cũng đề cập tới tình trạng tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ suy thoái về chính trị, tư tưởng, lối sống và đề nghị làm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục.

Cử tri Đinh Thị Ngọc (phường 8) cũng chỉ ra một số hạn chế của phòng chống tham nhũng, tiêu cực. “Một số ban ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có chuyển biến mạnh. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả” - bà Ngọc nói và đề nghị kết hợp giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay tham nhũng. Kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín các khoảng trống để chống tham nhũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời các kiến nghị của cử tri quận 10, TP.HCM tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời các kiến nghị của cử tri quận 10, TP.HCM tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Thu nêu ý kiến về tình hình lãng phí tài sản công hiện nay. Bà cho rằng việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực hiệu quả chưa cao, do đó cần tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm được giao trong quản lý, sử dụng tài sản công, không để lãng phí.

Còn cử tri Nguyễn Quốc Hưng đặt vấn đề về chế độ chính sách dành cho cán bộ không chuyên trách, cán bộ tại các phường, xã. Ông cho rằng những cán bộ này phải đảm đương khối lượng công việc tương đương cán bộ chuyên trách nhưng chính sách lại không tương đồng. Cử tri đề nghị QH sớm có phương án hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên nhằm tránh tình trạng dịch chuyển từ khu vực công sang khu vực tư…

Giảm ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm môi trường

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri quận 10. Ông cho biết sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến Đảng, Nhà nước và QH.

Về vấn đề tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch nước cho biết cần thể chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh công tác này, trong đó có việc nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên các cơ quan. Cùng đó là quan tâm hơn nữa đến việc chống lãng phí. “Tình trạng sử dụng đất công, tài sản công, ngân sách nhà nước và các thất thoát khác cũng là những vấn đề quan trọng cần lưu ý” - Chủ tịch nước khẳng định.

Trong phát biểu của mình,Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo TP.HCM khắc phục một số bất cập tồn tại như tình trạng ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự… để tiếp tục cải thiện tốt hơn cho xứng tầm siêu đô thị, đưa TP.HCM tiếp tục có những bước tiến mới. Cùng đó là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng, giải quyết việc làm, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư.

“TP.HCM muốn phát triển hơn nữa cần có các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, chủ động hơn. Tập trung ổn định tình hình thị trường tài chính, bất động sản, tháo gỡ các khó khăn để tạo điều kiện phục hồi thị trường…” - Chủ tịch nước nói và yêu cầu TP.HCM chủ động làm việc với các tổ công tác của Thủ tướng để giải quyết các tồn tại.

Cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15, quận 10) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15, quận 10) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Liên quan đến vấn đề xăng dầu, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM phối hợp với Bộ Công Thương tìm nguyên nhân của việc thiếu xăng dầu cũng như đưa ra các giải pháp, cơ chế để sớm ổn định thị trường này.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP.HCM quan tâm hơn đến đời sống của người dân với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng dân tộc” - Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo TP.HCM khảo sát, đánh giá, đề xuất các bổ sung để trình QH xem xét và có nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 nhằm giúp TP.HCM phát triển tốt hơn. “Thời điểm này, QH đã có nghị quyết cho TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 thêm một năm và đang chờ dự thảo nghị quyết mới để xem xét” - Chủ tịch nước nói và yêu cầu tiến độ thực hiện chậm nhất là trước kỳ họp tới.

Sớm cải tạo các chung cư cũ, xuống cấp

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Quang Minh (phường 2) phản ánh các chung cư cũ trên địa bàn phường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều bất an cho người dân. Ông đề nghị QH sớm khắc phục, triển khai xây mới để người dân tại các khu chung cư xuống cấp có cơ hội thay đổi cuộc sống.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết việc đầu tư, xây dựng mới các chung cư xuống cấp đã được chính quyền TP tính toán và giao Sở Xây dựng xem xét, giải quyết.

Mới đây TP đã ban hành thông báo về việc thành lập tổ công tác thực hiện cải tạo chung cư cũ trên địa bàn cũng như giải quyết các vướng mắc. “Sở Xây dựng TP sẽ trực tiếp chủ trì và đến năm 2025 cơ bản giải quyết các chung cư cũ trên địa bàn TP, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước” - ông Châu thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm