Chủ tịch quận Ba Đình: Xử nghiêm biệt thự khủng xây sai phép ở Đội Cấn

(PLO)- Chủ tịch quận Ba Đình Tạ Nam Chiến khẳng định sẽ xử lý nghiêm biệt thự khủng xây dựng sai phép trên phố Đội Cấn ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi vớiPLO, Chủ tịch quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết quận đang tiến hành xử lý sai phạm về trật tự xây dựng tại biệt thự khủng tại địa chỉ số 84 và số 86+88+90A+10 ngách 68/16+số 1+3 ngõ 90 phố Đội Cấn theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

“Tinh thần xử lý là đưa về đúng nguyên trạng giấy phép xây dựng được UBND quận Ba Đình cấp vào đầu năm 2022” - Chủ tịch quận Ba Đình nói.

Chủ tịch quận Ba Đình cho biết hiện quận đang yêu cầu chủ đầu tư công trình tự xử lý tháo dỡ, quá thời hạn trên nếu chủ công trình chưa tự khắc phục được thì quận sẽ có những bước tiếp theo để xử lý.

Chủ tịch quận Ba Đình: Xử nghiêm biệt thự khủng xây sai phép ở Đội Cấn
Biệt thự khủng xây dựng sai phép tại phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) đang được cơ quan chức năng xử lý. (Ảnh: TP)

“Trước mắt, quận để cho chủ nhà thời gian 30 ngày để khắc phục vi phạm, nếu không khắc phục được thì UBND quận Ba Đình sẽ ban hành quyết định cưỡng chế”, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng cho biết bên cạnh xử lý phần xây dựng sai phép đối với công trình, quận Ba Đình cũng sẽ xem xét, xử lý cán bộ không làm hết chức năng, nhiệm vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này.

Trước đó, UBND quận Ba Đình cũng có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ biệt thự khủng có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn.

Cụ thể tháng 2-2021, UBND quận Ba Đình cấp giấy phép cho 3 cá nhân xây dựng công trình với quy mô 7 tầng và 1 hầm (không kể tầng lửng, tum thang). Chiều cao công trình là 24,9m, tính từ cốt hè đường quy hoạch đến sàn mái tầng 7.

"Trong quá trình chủ đầu tư thi công, UBND phường Đội Cấn và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận đã phát hiện việc thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng”, báo cáo của UBND quận Ba Đình nêu.

Báo cáo này cũng chỉ rõ biệt thự khủng này có các sai phạm về trật tự xây dựng như: mở rộng diện tích sàn tầng lửng, xây dựng trên phần giếng trời, không tuân thủ khoảng lùi tại tầng 5, 6, 7; mở rộng diện tích tum thang, trên mái tum thang có khu kỹ thuật và mái chéo, tăng chiều cao các tầng.

Liên quan đến xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại công trình này, Bí thư Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh dù xử lý là việc khó nhưng không được phạt cho tồn tại.

Ông Tiến khẳng định quan điểm của quận trong xử lý đối với công trình này là “xử lý không có vùng cấm, bất cứ ai, công dân nào vi phạm đều phải ứng xử và xử lý như nhau” và “xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, vi phạm đến đâu thì xử lý nghiêm túc đến đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm