Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Dự kiến lương khu vực công mỗi năm sẽ tăng 5-7%

(PLO)- Lương khu vực công sẽ tăng mỗi năm 5-7% để tiến tới ngang bằng khu vực tư, theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người ứng cử ở Hải Phòng, sáng nay 14-10, đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn. Cùng tiếp xúc cử tri có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và các ĐBQH đơn vị TP Hải Phòng thuộc khu vực bầu cử này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Cải cách tiền lương là vấn đề đại sự

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, một trong những vấn đề lớn mà cử tri quận Đồ Sơn quan tâm là kế hoạch cải cách tiền lương. Vấn đề này, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, là "đại sự".

Ông Huệ nhắc lại quan điểm của Đảng, Nhà nước là "không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội", và "không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần". Cải cách tiền lương khu vực công là vì vậy.

chu-tich-quoc-hoi-txct4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Chủ trương lớn về cải cách tiền lương khu vực công đã được BCH Trung ương nêu cụ thể trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Lẽ ra đã được triển khai, nhưng đại dịch COVID-19 xuất hiện, kinh tế rơi vào khó khăn, nên chưa triển khai được, mà trước mắt mới chỉ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng.

Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, BCH Trung ương đã cân nhắc kỹ, quyết định triển khai lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, ấn định tăng lương bắt đầu từ 1-7-2024. Và vấn đề này sẽ được Quốc hội đưa ra thảo luận, triển khai theo quy định pháp luật tại kỳ họp sắp tới.

"Đến nay, chúng ta cũng đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương" - ông Huệ cho biết, và công việc đang làm là xác định rõ vị trí việc làm, chức danh, chức vụ công tác của từng nhóm người lao động trong khu vực công, làm cơ sở cho việc cải cách tiền lương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tinh thần cải cách chính sách tiền lương là lương mới không thấp hơn mức hiện hưởng, và từ năm 2024, lương khu vực công sẽ tăng mỗi năm 5-7%, để trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực tư, khu vực sản xuất.

Sửa Luật đất đai không chạy theo tiến độ

Một vấn đề khác được cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng quan tâm là tiến độ sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Ở dự luật này, người dân địa phương cho rằng cần có giải pháp bảo đảm hoạt động cho hệ thống thủy lợi, không vì các dự án hạ tầng và các công trình khác mà làm hư hỏng hệ thống thủy lợi hiện hữu.

Như thế, khi thu hồi, giải phóng mặt bằng để làm các dự án phát triển kinh tế thì cần có nguồn kinh phí để khôi phục hạ tầng về thủy lợi, giao thông nội đồng, nhất là ở vùng sản xuất bị ảnh hưởng, bị chia cắt do giải phóng mặt bằng…

chu-tich-quoc-hoi-txct2.jpg
Cử tri quận Đồ Sơn nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐT

Đáp lời, Chủ tịch Quốc hội tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ông cho biết Luật Đất đai (sửa đổi) là dự luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung chính sách phức tạp, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống nên đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và trí tuệ tập thể.

chu-tich-quoc-hoi-txct3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: ĐT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội họp kỳ này là lần thứ ba xem xét, thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi, và theo chương trình lần này sẽ cân nhắc bấm nút thông qua.

Hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang quyết liệt chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo theo tinh thần kỹ lưỡng nhất, không chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm cao nhất chất lượng dự thảo trước khi trình Quốc hội bấm nút.

Sửa đổi Luật Nhà ở và tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật liên quan sau vụ cháy chung cư mini

Nói về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội hồi tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan hữu quan đang xem xét để xử lý nghiêm trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan và trong thời gian xem xét, xử lý, các cá nhân liên quan cũng sẽ không được quy hoạch, bổ nhiệm.

Ông Huệ đánh giá chung cư mini hình thành xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, nhưng dứt khoát nơi nào sai phạm, vi phạm thì không cho hợp thức hóa. Quốc hội đang sửa đổi Luật Nhà ở và tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật liên quan, quy định chặt chẽ về loại hình nhà ở này, yêu cầu phải ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí chung cư mini như thế nào, điều khoản chuyển tiếp ra sao để bảo đảm ổn định cuộc sống người dân và an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm