Chủ tịch Thanh Hóa: ‘Không để đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm’

Ngày 26-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống ngay sau khi huyện này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và huyện Như Thanh.

Theo ông Tuấn, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch. Vì vậy các ngành chức năng, huyện thị các địa phương cần phải bình tĩnh, không hoang mang và phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16.

Các địa phương cần rà soát lại tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai, khâu nào yếu phải chấn chỉnh ngay, phải dứt khoát quan điểm “ai không làm được trong lúc này đứng sang một bên”.

Ông Tuấn cũng cho hay huyện Nông Cống cần sắp xếp lại việc tổ chức cũng như công tác điều hành phòng, chống dịch trong tình huống giãn cách hiện nay, từ đó tạo sự thống nhất, hiệu quả trong chỉ đạo phòng và chống dịch.

CDC Thanh Hóa thực hiện lấy mẫu trên diện rộng. Ảnh: CDC Thanh Hóa cung cấp

Huyện Nông Cống phải tận dụng từng giây, từng phút nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch, mở rộng đối tượng xét nghiệm. Trong thời gian hai ngày phải lấy xong mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị trấn Nông Cống.

"Việc lấy mẫu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và phải xác định nguồn lây của các F0" - Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu.

Cùng với đó, huyện thống kê nhu cầu về lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu của người dân để có các phương án chuẩn bị, điều phối... không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

"Xử lý nghiêm những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận" - ông Tuấn nói thêm.

"Ai không làm được trong lúc này đứng sang một bên” - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định điều này khi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Nông Cống. Ảnh: P.S

Theo báo cáo của huyện Nông Cống, huyện này hiện có 45 ca dương tính trong các khu cách ly tập trung và đã được chuyển điều trị cách ly ngay sau khi phát hiện. Ngoài ra, từ ngày 24 đến sáng 26-8, huyện Nông Cống phát hiện thêm nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.

Quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho các F1 và các đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến ca bệnh tại thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông.

Qua xét nghiệm RT-PCR cho 482 F1 và test nhanh cho 865 trường hợp trong cộng đồng có nguy cơ cao liên quan đến các ca bệnh tại thị trấn Nông Cống đều cho kết quả âm tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm