Chủ tịch TP.HCM: 'Đúng ngày, đúng giờ để bộ máy chạy nhanh'

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị phải giữ kỷ cương hành chính vì một trường hợp chậm sẽ kéo theo cả hệ thống, làm sao để đúng ngày, đúng giờ, giúp bộ máy chạy nhanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP chia sẻ, phiên họp này cũng vừa trùng hợp với “đầy tháng” thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đã bố trí vốn cho nhiều dự án

Chủ tịch UBND TP cho biết trong một tháng thực hiện Nghị quyết 98, TP đã làm được rất nhiều việc. Đáng chú ý, TP đã bố trí vốn đầu tư công cho chương trình giảm nghèo bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là người nghèo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Cùng với nguồn ngân sách Tây Ninh, ngân sách khác của TP và ngân sách của Trung ương, TP đã bố trí 2.900 tỉ đồng ngân sách TP để triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

TP cũng điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn 2021-2025 lên gần 100.000 tỉ đồng, thành lập ba trung tâm của TP Thủ Đức; kiện toàn Ban Đô thị thuộc HĐND TP Thủ Đức.

Dự kiến kỳ họp sắp tới, UBND TP sẽ trình HĐND TP có nghị quyết tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc TP Thủ Đức (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp).

“Việc này tạo điều kiện quan trọng để TP Thủ Đức có cơ chế về tổ chức, hoạt động” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho biết TP cũng đã phân cấp một số nhiệm vụ cho TP Thủ Đức.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng thông tin hiện nay Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 của TP sẽ chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết. Ban Chỉ đạo Trung ương giúp TP điều phối các hoạt động, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương.

Ban Chỉ đạo TP.HCM sẽ báo cáo cho Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ hàng tháng, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng những việc cụ thể.

Nuôi dưỡng, không để thất thoát nguồn thu

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận việc đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công 95% vào cuối năm là nhiệm vụ rất nặng nề, cần tập trung.

Ông cho hay vướng mắc đầu tiên của việc này nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Theo ông Mãi, đây không chỉ là trách nhiệm của quận, huyện, TP Thủ Đức mà là trách nhiệm của cả sở, ngành, Hội đồng Thẩm định giá.

“Từ khi hồ sơ gửi lên tới khi có giá cho quận, huyện áp vào là khoảng một tháng” - ông Mãi phân tích và đề nghị các cơ quan phải rút ngắn thời gian thành một tuần.

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị chủ đầu tư sát sao với các dự án, đeo bám các sở, ngành, quận, huyện để giải phóng từng mặt bằng. Hiện bốn Ban quản lý dự án (giao thông, đường sắt, đô thị, dân dụng) quản đến 70% vốn đầu tư công. Do đó, đi sau khâu mặt bằng thì các sở, ngành phải cùng các ban này quyết liệt về đích với tỉ lệ giải ngân 95%..

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết TP đang rất khó khăn trong thu ngân sách, cần có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu.

“Chúng ta phải rà soát lại, đảm bảo kỷ cương, thu đúng, thu đủ, không chỉ ngành thuế mà các địa phương, hải quan, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất… phải cùng nhau nuôi dưỡng nguồn thu nhưng không để thất thoát nguồn thu” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ông Mãi khẳng định việc thu từ đất phải đạt mục tiêu kép, vừa thu ngân sách nhưng vừa tháo gỡ cho các dự án này để người dân có tài sản, có giấy chứng nhận để giao dịch, để doanh nghiệp đẩy dự án đi, để dòng tiền đổ vào…

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch các địa phương sát sao công việc, điều hành quyết liệt hơn, trực tiếp kiểm tra đôn đốc công việc.

Theo ông Mãi, vừa qua có tình trạng xin ý kiến có ngày, có giờ, tuy không phức tạp nhưng một tuần sau các đơn vị vẫn không có ý kiến; không áp dụng “im lặng là đồng ý”, cũng không nhắc nhở vì cùng là sở với nhau, dẫn đến chậm tiến độ.

Ông Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị phải giữ kỷ cương hành chính vì một trường hợp chậm sẽ kéo theo cả hệ thống, làm sao để đúng ngày, đúng giờ giúp bộ máy chạy nhanh.

TP.HCM không thiếu giáo viên mà thiếu cơ chế

Về lĩnh vực giáo dục, sau khi TP.HCM tuyển thêm 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị Sở GD&ĐT nên nghiên cứu, đề xuất phương thức tuyển sinh phù hợp với TP từ năm học tới.

“Làm sao phát triển trường chất lượng cao, trường quốc tế, ngoài công lập con em của TP có nhu cầu học trường công lập thì phải đảm bảo” – ông Mãi nhấn mạnh và cho rằng TP cũng cần có đề án xin chủ trương tiến tới miễn giảm học phí. Ông gợi ý đến năm 2025 có thể miễn học phí cho học sinh phổ thông hay một số cấp học.

Về việc đạt mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân, ông cho rằng TP xây dựng trường học không chỉ bằng ngân sách mà còn ngoài ngân sách, do đó cần quy hoạch, sẵn sàng có đất để xây trường học.

Chủ tịch TP.HCM cũng nhìn nhận việc thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật không phải là TP thiếu người mà vấn đề là chính sách. Bởi “người ta không vào trường cấp 1, cấp 2 nhưng họ vào trung tâm ngoại ngữ để dạy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm