Chủ tịch TP.HCM: Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng khiến người dân 'nhức mắt'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn triển khai sớm dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng để cơ bản giải quyết được một điểm gây "nhức mắt" người dân mỗi khi qua lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chủ tịch TP.HCM: Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng khiến người dân 'nhức mắt'

Chiều 7-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội

Tại phiên chất vấn, đại biểu (ĐB) Phạm Đăng Khoa đặt câu hỏi về tiến độ đầu tư Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) Phan Đình Phùng trên địa bàn quận 3.

“Công trình này đến nay có thực hiện hình thức đối tác công - tư nữa không, nếu chưa thực hiện được ngay thì TP có giải pháp gì để tránh lãng phí” – ĐB Khoa nói.

Chủ tịch TP.HCM: Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng khiến người dân 'nhức mắt'-trung-tam-tdtt-phan-dinh-phung-chan-van
ĐB Phạm Đăng Khoa chất vấn chiều 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận: “Người dân ở trung tâm TP đi qua đi lại khu vực này có lẽ sẽ thấy 'nhức mắt' và tôi cũng thấy khó chịu về việc này”.

Theo ông Mãi, gần đây nhất TP đã rà soát lại dự án, nhận thấy có thể áp dụng theo điều kiện chuyển tiếp BT để làm.

“Tại thời điểm này, với sự phát triển của TP thì quy hoạch chỗ này là trung tâm thể dục thể thao có còn phù hợp?” - Chủ tịch Phan Văn Mãi đặt câu hỏi và cho biết vừa rồi UBND TP đã có báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TP về việc tổ chức, đánh giá, đề xuất phương án cho Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng và sẽ có báo cáo vào cuối tháng 12-2023, đầu tháng 1-2024.

Chủ tịch TP.HCM: Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng khiến người dân 'nhức mắt'-trung-tam-tdtt-phan-dinh-phung-chan-van
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn chiều 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Nếu trả lời được việc chỗ này còn làm được trung tâm thể dục thể thao thì về pháp lý có thể áp dụng điều khoản chuyển tiếp BT, sau đó tiếp tục các thủ tục theo hình thức BT để triển khai dự án” - ông Mãi nói.

Ông cho biết cũng mong muốn triển khai sớm dự án này, hoàn thành cơ sở vật chất để phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước.

“Cơ bản là giải quyết được một điểm nhức mắt mỗi khi đi qua đi lại” – ông Mãi nói thêm và nhìn nhận trên địa bàn TP không chỉ có khu vực này có dự án tồn đọng mà trên địa bàn quận 1, quận 3 có nhiều địa chỉ tương tự.

Ông dẫn chứng Thương xá Tax hay đường Lê Duẩn có nhiều vị trí đất vàng nhưng bị vướng về pháp lý trong các vụ việc, vụ án, cần rà soát lại.

Theo hướng tạm sử dụng để tránh lãng phí, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin vừa qua TP.HCM đã vận dụng Kết luận 14 của Bộ Chính trị để đề xuất xử lý tạm thời một số vị trí.

“Khi đặt vấn đề sử dụng một số vị trí làm nhà vệ sinh công cộng thì có người nói sao TP ‘chơi sang’, lấy đất vàng làm nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đây là tạm thời sử dụng theo nhu cầu ở từng thời điểm” – ông Mãi chia sẻ và nhấn mạnh TP đang vận dụng Nghị quyết 98, Kết luận 14 và đề xuất các giải pháp tạm thời để khai thác nhà đất chưa sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm