Chủ tiệm cầm đồ ở Thanh Hóa cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

(PLO)- Dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, Bích tổ chức đường dây ma túy xuyên quốc gia và bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-11, Công an Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển 6 nghìn viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát bắt quả tang Nguyễn Thị Nhật Lệ (45 tuổi, ngụ ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Mường Lát.

Ngay tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, lực lượng công an bắt giữ thêm năm người liên quan đến đường dây ma túy này là Tống Thị Bích (50 tuổi), Trần Quang Tiến (49 tuổi), Hà Thị Hồng (26 tuổi), đều ngụ ở TP Thanh Hóa và cặp vợ chồng ngụ ở thị trấn Mường Lát là Hà Thị Pớt (43 tuổi), Hà Văn Khôi (50 tuổi).

6 người trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý cùng các tang vật liên quan. Ảnh: CATH

6 người trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý cùng các tang vật liên quan. Ảnh: CATH

Bước đầu, Công an Thanh Hóa xác định, Tống Thị Bích là người cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch dọc tuyến biên giới với huyện Mường Lát rồi vận chuyển về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo cơ quan công an Bích còn chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi có địa chỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Công an khám xét nơi của sáu người, thu giữ súng, bình xịt hơi cay, 20 nghìn USD, 539 triệu đồng, hai ô tô và các tang vật có liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

Hiện Công an Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm