Chưa quyết định vùng cấm bay ở Libya

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố kế hoạch chỉ được thực hiện khi đạt ba yêu cầu: thực sự cần thiết đối với NATO, có nền tảng pháp lý và được các nước trong khu vực ủng hộ. Thay vào đó, NATO quyết định đưa tàu chiến vào Nam Địa Trung Hải để giám sát lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya và hỗ trợ hoạt động nhân đạo.

Ngày 11-3 là ngày họp thứ hai của ngoại trưởng các nước EU. Các ngoại trưởng vẫn không thống nhất khả năng công nhận Hội đồng Dân tộc Libya. Còn trong cuộc họp ngày 10-3, ngoại trưởng các nước vùng Vịnh đã kêu gọi Liên đoàn Ả Rập có biện pháp ngăn chặn đổ máu tại Libya và không loại trừ thiết lập vùng cấm bay.

Chưa quyết định vùng cấm bay ở Libya ảnh 1

Liên minh châu Phi tuyên bố phản đối mọi hình thức can thiệp từ nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ sẽ ngừng quan hệ với Đại sứ quán Libya tại Mỹ và tiếp xúc với phe nổi dậy ở Libya vào tuần tới.

Tại Libya, ngày 11-3, quân đội chính phủ tiến vào Ras Lanuf và Bin Jawad ở miền đông đã tái chiếm tối trước đó. Quân chính phủ đang áp đảo ở TP Brega. Tại TP Zawiyah (miền Tây), giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hôm 10-3, Saif al-Islam Gaddafi, con trai nhà lãnh đạo Gaddafi, tuyên bố chính phủ bắt đầu mở cuộc tổng tấn công.

ĐĂNG KHOA (Theo THX, Reuters, NYT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm