Chuẩn bị khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

(PLO)- Công trình ngoài phát huy giá trị giáo dục truyền thống yêu nước còn góp phần xây dựng thương hiệu năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-1, tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, dự kiến sáng ngày 2-2, sẽ khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại rừng Saluon (Sa Lôn), xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Khu di tích được xây trong khu vực rừng rậm khá mát mẻ. Ảnh: PP

Khu di tích được xây trong khu vực rừng rậm khá mát mẻ. Ảnh: PP

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019 và đây cũng là công trình trọng điểm.

Công trình được khởi công vào tháng 1-2022 với tổng mức đầu tư hơn 127 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH xây dựng Phan Đình thi công.

Nơi làm việc của bí thư Tỉnh ủy được phục dựng. Ảnh: PP

Nơi làm việc của bí thư Tỉnh ủy được phục dựng. Ảnh: PP

Dự án có ba gói thầu chính trên diện tích hơn 10 ha gồm: thi công sửa chữa tuyến đường từ ngã ba xã Đông Giang vào khu di tích; xây lắp toàn bộ công trình với các hạng mục thuộc khu phụ trợ gồm nhà tưởng niệm - trưng bày, đài tưởng niệm, nhà truyền thống - hội trường… Riêng khu di tích gốc gồm có hầm trú ẩn, bếp Hoàng Cầm.

Bếp Hoàng Cầm. Ảnh: PP

Bếp Hoàng Cầm. Ảnh: PP

Từ năm 2017, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức nhiều hội thảo, nhiều đoàn băng rừng khảo sát để xác định các địa điểm lập hồ sơ di tích, phục dựng và khu rừng Saloun cuối cùng được chọn.

Đài tưởng niệm.

Đài tưởng niệm.

Theo Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, công trình này đưa vào sử dụng nhằm phát huy giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đường vào khu di tích. Ảnh: PP

Đường vào khu di tích. Ảnh: PP

Ngoài ra, Khu di tích sẽ trở thành một điểm tham quan trong các tour du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường. Từ đó từng bước phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng thương hiệu “Bình Thuận-Hội tụ xanh” trong năm Du lịch Quốc gia 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm