Chùm ảnh: Cận cảnh tàu sân bay Ronald Reagan ở vịnh Đà Nẵng

(PLO)- Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đón chuyến tham quan đầu tiên của đại diện chính quyền TP Đà Nẵng và một số phóng viên trong nước, quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã đón chuyến tham quan đầu tiên của đại diện chính quyền TP Đà Nẵng và một số phóng viên trong nước, quốc tế.

Đoàn tham quan được bố trí lên tàu trung chuyển trước khi khởi hành ra vịnh Đà Nẵng để lên tàu USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TV

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TV

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng – Việt Nam năm ngày, từ chiều tối hôm qua (25-6), Ban nhạc Hải quân Mỹ đã có buổi trình diễn dành cho công chúng tại Thành đoàn Đà Nẵng.

Sáng nay, các sĩ quan, thủy thủ tàu sân bay Mỹ đã đến thăm, giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khó khăn TP Đà Nẵng (Làng Hy vọng). Các thủy thủ còn giao lưu thể thao tại sân vận động Tiên Sơn.

Trong những ngày tới, sĩ quan, thủy thủ tàu sân bay Mỹ sẽ tiếp tục đến giao lưu cộng đồng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng…

Một số hình ảnh bên trong tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan:

Tàu trung chuyển tiếp cận đuôi tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: TV
Tàu trung chuyển tiếp cận đuôi tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: TV
USS Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương duy nhất của Mỹ. Ảnh: TV

USS Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương duy nhất của Mỹ. Ảnh: TV

Tàu USS Ronald Reagan có thể chở hơn 5.000 thủy thủ và tàu có thể di chuyển liên tục bằng cách tiếp nhu yếu phẩm trên biển. Ảnh: TV

Tàu USS Ronald Reagan có thể chở hơn 5.000 thủy thủ và tàu có thể di chuyển liên tục bằng cách tiếp nhu yếu phẩm trên biển. Ảnh: TV

USS Ronald Reagan là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, dài 333 m, rộng 77 m. Ảnh: TV

USS Ronald Reagan là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, dài 333 m, rộng 77 m. Ảnh: TV

Các máy bay có thể cất cánh và hạ cánh cùng lúc trên tàu sân bay USS Ronald Reagan . Ảnh: TV

Các máy bay có thể cất cánh và hạ cánh cùng lúc trên tàu sân bay USS Ronald Reagan . Ảnh: TV

Như PLO đã thông tin, chiều 25-6, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng hai tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls - CG 62 đã đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam năm ngày.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ. Hai lần trước vào các năm 2018 và 2020. Chuyến thăm Đà Nẵng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ (2013 – 2023).

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm. Đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm