Chùm ảnh: Tân Hóa sau cơn lũ dữ

Đến ngày 8-9, người dân tại vùng rốn lũ Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) nơi bị ngập sâu và kéo dài nhất tại Quảng Bình nước đã rút, chính quyền địa phương, người dân cùng với các đoàn tình nguyện đang tất bật dọn dẹp trường học, trụ sở, nhà cửa,... để sớm ổn định cuộc sống.

Hàng trăm thanh niên đến với rốn lũ Tân Hóa để phụ người dân dọn dẹp lớp bùn đất.

Nhiều đoàn thanh niên tình nguyện đến phụ giúp bà con dọn dẹp bùn đất.

Người dân dọn dẹp bên trong nhà, nhiều trẻ em chơi ở vũng nước còn đọng lại giữa sân.

Bùn còn đọng lại trên nhà cửa, cây cối.

Người dân dọn dẹp nhà cửa.

Lũ lớn đi qua, bùn đất còn bám trên các nóc nhà.

Một em học sinh đang rửa lớp bùn trên chiếc xe đạp của mình.

Những con trâu không có thức ăn vì cây cỏ bị bùn đất phủ lấp.

Người dân cắt cây chuối cho bò ăn khi nước lũ rút.

Trong những ngày qua, nhiều hàng cứu trợ được vận chuyển đến UBND xã. Người dân đến nhận mì tôm, nước sạch và các vật dụng cần thiết.

Hai em nhỏ nhận những đôi dép trở về nhà.

Ngôi trường đang rút nước, thầy cô, người dân chuẩn bị dọn dẹp để sớm ổn định việc học và khai giảng năm học mới muộn.

Dọc tuyến đường vào Tân Hóa bị ngập sâu, cây cối dọc đường bùn đất bám vào cao hơn 3 mét.

Nước lũ rút trả lại vẻ yên bình của một làng quê nghèo nằm giữa các dãy núi đá vôi.

Tối 7-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhân dân xã Tân Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã trao quà và hỗ trợ thuốc, 100 chiếc áo phao; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng cho huyện Minh Hóa. 

Đi cùng đoàn, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Bình có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 2 người chết. Hiện nay, địa phương đang huy động lực lượng, dốc toàn lực cho công tác khắc phục khi nước lũ rút, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn, hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt về vật chất và tinh thần để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chùm ảnh: Tân Hóa sau cơn lũ dữ ảnh 15
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà cho người dân vùng rốn lũ Tân Hóa. Ảnh: Thùy Linh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm