Dân vùng lũ Quảng Bình co ro chờ nước rút

 Clip: Rốn lũ Tân Hóa chìm trong nước, bị cô lập suốt 4 ngày.

Chiều ngày 6-9, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình nước vẫn đang bị chia cắt. Ảnh: N.DO

Muốn ra xã Tân Hóa phải di chuyển bằng Ca nô, trong chiều nay nhiều chuyến viện trợ đã được đưa vào bên trong vùng rốn lũ. Ảnh: N.DO

UBND xã Tân Hóa, nước rút hơn 2m nhưng vẫn còn ngập sâu. Tại sân ủy ban xã nước cao khoảng 2m. Ảnh: N.DO

Phòng trực Dân quân cơ động cũng bị ngập sâu. Mọi cán bộ địa phương trực ban điều ở tầng 2 tòa nhà. Ảnh: N.DO

Rác, cây khô mắc lại trên các dây điện, cáp viễn thông. Ảnh: N.DO

Chiều hôm nay, tại Tân Hóa vẫn có 650 ngôi nhà bị ngập. Trong đó có 40 ngôi nhà vẫn ngập tới nóc. Ảnh: N.DO

Mọi người đi lại bằng thuyền, nhiều ngôi nhà bị nước lũ làm tóc mái ngói. Ảnh: N.DO

Tại Tân Hóa hiện đang ngập sâu. Ảnh: N.DO

Bà Nguyễn Thị Quế (70 tuổi, tại thôn 4, xã Tân Hóa) cho biết, đây là đợt lũ lớn hơn năm 2016, gần chạm mốc lũ năm 2010. Ảnh: N.DO

Tân Hóa được xem là rốn lũ của Quảng Bình, địa hình ở đây bao quanh là những vách núi nên nước rút rất chậm. Ảnh: N.DO

Bên trong nhà phao chất đầy đồ đạc. Ảnh: N.DO

Mọi người chờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: N.DO

Một em nhỏ trong vùng lũ đứng nhìn ra dòng nước trước nhà. Ảnh: N.Do

Người dân chơi vơi trong dòng nước lũ. Ảnh: N.DO

Nhiều nơi có địa hình cao, nước dần rút, người dân dọn dẹp nhà cửa.  Ảnh: N.DO

Hai em nhỏ trong dòng nước lũ sâu khoảng 6 đến 9 mét. Ảnh: N.DO

Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết, đến thời điểm này ngoài hàng trăm căn nhà bị ngập, thì có 2 người bị thương trong lũ. Đến sáng ngày mai, khi lũ rút dành người chính quyền địa phương sẽ huy động người làm vệ sinh. Đặc biệt tập trung ưu tiên tại các trường học để sớm cho các em đến trường. Ảnh: N.DO

Trung tá Cao Sĩ Chung, Phó chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa cho biết, trong 4 ngày qua, ông cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt thường trực tại vùng lũ. Để kịp thời cứu hộ cứu nạn người dân trong lũ lụt. Ảnh: N.DO

"Trong 4 ngày qua, chúng tôi đã kịp thời đưa 2 người gặp tai nạn, 3 trường hợp chuyển dạ chuẩn bị sinh đến Bệnh viện kịp thời"- Trung tá Chung nói. Ảnh: N.DO

Đến 18 giờ 30, những cán bộ chiến sĩ vẫn đang di chuyển hàng hóa, cứu trợ bà con trong vùng lũ. Ảnh: N.DO

Rốn lũ Tân Hóa chìm trong nước, bị cô lập bốn ngày qua
Rốn lũ Tân Hóa chìm trong nước, bị cô lập bốn ngày qua
(PLO)- Chiều 6-9, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình vẫn còn ngập sâu trong nước. 630 ngôi nhà chìm trong nước, 40 ngôi nhà ngập đến nóc. Hiện nước lũ đang rút nhưng rất chậm, cơ quan chức năng đang mang mì tôm, nước uống xuống giúp bà con vùng bị chia cắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm