Chương mới cho quan hệ Thái Lan - Campuchia

(PLO)- Tân thủ tướng Thái Lan và Campuchia nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, an ninh biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và người đồng cấp Campuchia Hun Manet đã nhất trí mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, tờ Bangkok Post ngày 29-9 dẫn lời người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke cho hay.

Thông tin này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Srettha và ông Hun Manet trong chuyến thăm chính thức Campuchia trong ngày 28-9 của tân thủ tướng Thái Lan.

Cuộc gặp đáng nhớ của hai thủ tướng nhậm chức cùng ngày

Người phát ngôn Chai Wacharonke cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của tân Thủ tướng Thái Lan Srettha tới Campuchia và Campuchia cũng là quốc gia ASEAN đầu tiên mà ông Srettha tới thăm. Ông Chai nhấn mạnh ông Srettha và ông Hun Manet đều nhậm chức vào ngày 22-8 và có chung mục tiêu là lèo lái đất nước đi theo những hướng tương tự nhau.

Trong chuyến thăm Campuchia, Thủ tướng Srettha Thavisin đã chào xã giao nguyên Thủ tướng Hun Sen, hiện là chủ tịch Hội đồng Cơ mật tối cao của nhà vua. Ông Hun Sen nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước bày tỏ tin tưởng ông Srettha sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Yang Peou, Tổng Thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, cho rằng việc ông Thavisin chọn Campuchia là nước ASEAN đầu tiên ông đến thăm chứng tỏ ông rất coi trọng mối quan hệ song phương này, theo tờ The Phnom Penh Post.

“Giá trị này bắt nguồn từ nền tảng do gia đình cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xây dựng nên, cũng như mối quan hệ giữa đảng Pheu Thai và đảng Nhân dân Campuchia, cũng như ở cấp quốc gia” - ông Yang Peou nói.

Sau chuyến thăm, ngày 29-9, ông Srettha đã đăng trên mạng xã hội Facebook và X (trước đây là Twitter) rằng ông cảm thấy vui mừng và vinh dự khi thăm Campuchia và nói thêm rằng ông đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ Thủ tướng Hun Manet.

anh bai chinh 30-9.jpeg
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (trái) và người đồng cấp Campuchia Hun Manet trong chuyến thăm Campuchia của ông Srettha vào ngày 28-9.
Ảnh: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THÁI LAN

Quan hệ hai nước sang chương mới

The Phnom Penh Post dẫn lời ông Hun Manet cho biết hai nhà lãnh đạo đã “thảo luận sâu về nhiều chủ đề liên quan đến hợp tác Campuchia và Thái Lan trên nhiều khía cạnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, kinh doanh, ngoại giao, dạy nghề và và giao lưu nhân dân.

Về ngoại giao, người phát ngôn Thái Lan cho biết cả hai thủ tướng đều nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ chặt chẽ và đây là “thời điểm thích hợp để cả hai bắt đầu một kỷ nguyên mới của quan hệ chung”. Tại cuộc gặp, hai thủ tướng đã nhất trí hai bên sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược.

Về kinh tế, hai bên nhất trí nỗ lực tăng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỉ USD vào năm 2025. Thái Lan và Campuchia là đối tác thương mại lớn của nhau và năm 2022, thương mại hai chiều đạt khoảng 4,66 tỉ USD, theo tờ Khmer Times.

Hai thủ tướng mong muốn cùng nhau hợp tác phát triển nền kinh tế mới - kinh tế xanh, kinh tế số, dựa trên công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, đồng thời nhất trí tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cấp các cửa khẩu biên giới, thúc đẩy phát triển vận tải đường sắt, thương mại và du lịch biên giới. Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị Campuchia đăng cai cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới chung để nâng cấp các cửa khẩu biên giới và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Về an ninh, thủ tướng Thái Lan tin rằng cả hai nước nên đẩy nhanh việc rà phá bom mìn dọc biên giới để khu vực này có thể phát triển thành một khu kinh tế. Phía Thái Lan cũng ủng hộ việc thăm và trao đổi thường xuyên giữa các quan chức cơ quan an ninh hai nước để hai bên hợp tác tốt hơn nhằm chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo và các hoạt động vi phạm pháp luật ở biên giới.

Sau cuộc gặp, ông Srettha đã bàn giao “Trung tâm Quá cảnh và tiếp nhận nạn nhân buôn người và các nhóm dễ bị tổn thương khác” trị giá hơn 2 triệu USD tại TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) được xây dựng cho Campuchia với sự hỗ trợ tài chính của Thái Lan.•

Thủ tướng Thái Lan quyên góp toàn bộ lương, phụ cấp làm từ thiện

Thủ tướng Srettha Thavisin sẽ quyên góp toàn bộ tiền lương hằng tháng và các khoản trợ cấp chức vụ trả cho ông trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng cho các tổ chức từ thiện trong nước, tờ Bangkok Post ngày 29-9 dẫn lời người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke cho hay.

Ông Chai cho biết Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Srettha làm điều này vì ông tin vào sức mạnh của việc “cho đi” và sẽ làm gương cho mọi người. Ông Chai nói thêm rằng sẽ có một nhóm làm việc để lựa chọn các quỹ nhận tiền tài trợ hằng tháng của Thủ tướng Srettha và số tiền quyên góp đầu tiên sẽ được chuyển đến Quỹ vì trẻ em.

Tổng thu nhập của vị trí thủ tướng và bộ trưởng Bộ Tài chính hằng tháng của ông Srettha ở mức 125.590 baht (khoảng 81 triệu đồng), gồm lương là 75.590 baht và phụ cấp chức vụ 50.000 baht. Những khoản tiền này sẽ được chuyển vào các quỹ và đến tay những đối tượng cần hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Chia sẻ với báo chí, Thủ tướng Srettha nói rằng đó là quyết tâm của cá nhân ông và dư luận không nên gây áp lực cho những người khác, buộc họ làm theo ông. Ông Srettha cũng nói rằng các bộ trưởng khác không phải quyên góp tiền lương của họ và ông cũng không muốn hành động của ông được ca tụng nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm