Chuông vàng vọng cổ 2023: NSND Bạch Tuyết biết ơn khi tiếp tục được đồng hành

(PLO)- NSND Bạch Tuyết bày tỏ niềm vui và cảm thấy biết ơn khi tiếp tục được đồng hành cùng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: NSND Bạch Tuyết dành những chia sẻ tâm đắc đến các thí sinh

Chiều 17-7, Đài Truyền hình TP.HCM đã tổ chức buổi giới thiệu cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 18 năm 2023.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Minh Hải trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM, trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết Chuông vàng vọng cổ ngày càng "sóng gió", giống như "đãi cát tìm vàng tại sa mạc" để tìm kiếm thí sinh tham gia.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Theo ông Hải, Chuông vàng vọng cổ 2023 có 149 thí sinh đăng ký tham gia (17 thí sinh ở độ tuổi từ 16 -20 tuổi). Qua vòng thử giọng chọn được 56 thí sinh (6 thí sinh từ 16-20 tuổi), đến vòng sơ tuyển chọn được 28 thí sinh (4 thí sinh độ tuổi 16-20).

"Sau hôm nay, 28 thí sinh sẽ bước vào vòng tuyển chọn diễn ra liên tục vào 4 đêm 18, 19, 20 và 21/7. Và từ 28 thí sinh sẽ chọn ra 9 em để bước vào vòng chung kết" – ông Hải cho hay.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng tiết lộ điểm mới của cuộc thi năm nay là sự nỗ lực của BTC để quảng bá cho Chuông vàng 2023.

Cụ thể, BTC đã thực hiện nhiều chương trình như Hương sắc Bạc Liêu tại tỉnh Bạc Liêu, Vầng trăng cổ nhạc tại Nhà hát truyền hình TP.HCM, Liên hoan đờn ca tài tử mang tên Hội ngội đờn ca để lan toả chương trình đến các tỉnh ĐB Sông Cửu Long, giúp các thí sinh vùng sâu vùng xa nắm được thông tin cuộc thi.

Năm nay, ngoài NSND Bạch Tuyết, còn có các nghệ sĩ tham gia vai trò giám khảo ban huấn luyện thí sinh như NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Kim Tử Long, Thanh Hằng, Trọng Phúc, Phượng Loan…

NSND Bạch Tuyết, NSƯT Phượng Loan tại buổi giới thiệu

NSND Bạch Tuyết, NSƯT Phượng Loan tại buổi giới thiệu

Chia sẻ với PLO, NSND Bạch Tuyết cho biết: "Cứ mỗi lần làm được gì cho cải lương lại một lần cảm thấy trẻ, khoẻ, sống động hơn và tôi biết ơn về việc đó".

Bên cạnh đó, nói về những thí sinh trẻ, chỉ mới sinh 2006 tham gia cuộc thi năm nay, NSND Bạch Tuyết hóm hỉnh cho rằng thực ra những thí sinh đó cũng chỉ trẻ với một nhóm thí sinh hiện nay .

NSND Bạch Tuyết chia sẻ tại chương trình

NSND Bạch Tuyết chia sẻ tại chương trình

"Tôi làm đào chánh khi chỉ mới 16 tuổi thôi (năm 1960) nên vấn đề không phải là trẻ hay không mà bạn đã nhận ra giá trị loại hình này như thế nào, bạn có giọng ca làm sao.

Khán giả rất tinh tế, họ bỏ tiền ra để nghe ca nghĩa là phải ca hay cho nên mình phải biết công việc của mình là gì? Chuông vàng là phải ca cho nên các bạn phải học để ca hay.

Tức là các bạn phải học kỹ thuật để các bạn phát triển giọng ca của cha mẹ mình sinh ra, điều đó các bạn làm được thì bản thân tôi cũng sẽ rất hạnh phúc" – NSND Bạch Tuyết bày tỏ

Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng BTC và giám khảo

Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng BTC và giám khảo

Các đêm chung kết 1, 2, 3 lần lượt sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h các ngày 3, 10, 17/9/2023.

Từ 9 thí sinh ở đêm chung kết 1, giám khảo sẽ loại dần còn 3 thí sinh cho đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào 20h30 ngày 24-9.

Chuông vàng và chuông bạc lần lượt nhận giải thưởng 100 triệu và 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao: 1 giải ba (30 triệu đồng), 2 giải tư (20 triệu đồng/giải), 4 giải khuyến khích (15 triệu đồng/giải).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm