CLB Bóng đá Bình Thuận: Khả năng tham gia giải hạng nhất là rất thấp

(PLO)- Trên Facebook đang lan truyền đơn tố cáo của 18 thành viên đội bóng đá Bình Thuận về việc hơn 1 tỷ đồng tiền hứa thưởng và tiền giày thi đấu mùa giải trước họ vẫn chưa được nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết liên quan đến lá đơn tố cáo của tập thể đội bóng đá Bình Thuận đang lan truyền trên Facebook, Sở đã yêu cầu Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu TDTT (Trung tâm) tỉnh có báo cáo cụ thể.

bong-da-binh-thuan1.jpg
Đội bóng đá Bình Thuận khi thăng hạng Nhất.

Trước đó, một lá đơn ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận tố cáo cho rằng ông LBH, Giám đốc Trung tâm cắt xén tiền thưởng và nhiều khoản tiền khác trong mùa giải hạng Nhất 2023 vừa qua được chia sẻ trên Facebook.

Cụ thể, đơn tố cáo ghi tiền thưởng cả mùa không phát cho cả đội bóng đá Bình Thuận.

Tiền ăn vào giải (tiền ăn cấp thêm) bị cắt xén, tiền giày cấp theo quý, niên hạn đến nay toàn đội chưa nhận được…

“Trong khi mùa giải đã kết thúc từ 26-8 đến nay, đa số các anh em đã hết hợp đồng, những chế độ này ai nhận, ai hưởng hoặc đã đi đâu. Tập thể đội bóng Bình Thuận kiến nghị cơ quan giúp đỡ làm rõ”, đơn tố cáo nêu.

bong-da-binh-thuan.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Gíam đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết hiện nay khả năng tham gia giải của bóng đá Bình Thuận là rất thấp.

Một số thành viên trong đội bóng đá Bình Thuận cho biết, nội dung chưa chi tiền thưởng là có thật. Cụ thể khi ký hợp đồng thi đấu ở Giải hạng Nhất mùa bóng 2022- 2023, các lãnh đạo có hứa sẽ thưởng cho mỗi trận thắng 150 triệu đồng và mỗi trận hòa 100 triệu đồng. “Hết giải, đội Bình Thuận có hai trận hòa, 7 trận thắng nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền thưởng như đã hứa.

Riêng tiền lương, tất cả đều đã được giải quyết sau khi chấm dứt hợp đồng vào tháng 8-2023”, thành viên đội bóng đá Bình Thuận cho biết.

bong-da-binh-thuan3.jpg
Suốt mùa giải vừa qua, đội bóng đá Bình Thuận phải mượn sân Ninh Thuận thi đấu.

Đáng nói là Giải hạng Nhất mùa bóng 2023 - 2024, dự kiến khởi tranh vào ngày 20-10-2023 tới đây nhưng đến nay toàn đội bóng đá Bình Thuận đã chấm dứt hợp đồng kể cả HLV Nguyễn Minh Dũng và chưa có động thái nào tham gia mùa giải này.

Chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại với ông LBH để xác minh làm rõ vấn đề này, tuy nhiên ông H không nghe máy.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Sở VHTT&DL đã làm việc với Sở Tài chính Bình Thuận về tình hình hiện nay của đội bóng đá Bình Thuận. Tuy nhiên, không thể lấy ngân sách để chi cho bóng đá chuyên nghiệp được vì không đúng qui định.

“Ngân sách thì không thể chi được, trong khi các doanh nghiệp hiện nay không mặn mà với bóng đá nên không thành lập công ty cổ phần bóng đá được. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh tình hình đội bóng để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay khả năng tham gia giải là rất thấp”, ông Tâm nói.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, việc sử dụng kinh phí Nhà nước chi cho đội bóng đá hằng năm là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao và Luật Ngân sách Nhà nước và đã có nhiều tỉnh, thành bị Kiểm toán Nhà nước “tuýt còi”.

Sau gần 30 năm, CLB bóng đá Bình Thuận được thăng hạng đá giải hạng Nhất Quốc gia Gold Star V. League 2-2023. Tuy nhiên, suốt mùa giải vừa qua vẫn phải mượn sân Ninh Thuận để thi đấu trong khi người hâm mộ địa phương luôn háo hức và mong chờ được xem đội bóng tỉnh nhà thi đấu trên sân nhà.

bong-da-binh-thuan2.jpg
Sân bóng đá Bình Thuận hiện nay.

Nắm bắt được nguyện vọng của người hâm mộ , từ tháng 5-2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, sửa chữa Sân vận động tỉnh. Trong đó đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa mặt sân; nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước tưới tự động, tưới thủ công và hệ thống thoát nước mặt; cải tạo phòng kho thành phòng kỹ thuật… Với tổng mức đầu tư là 17,98 tỷ đồng và dự kiến tháng 10-2023 sẽ khởi công xây dựng và hoàn thành.

Tuy nhiên rất nhiều khả năng CLB bóng đá Bình Thuận sẽ bỏ giải, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, người hâm mộ bóng đá tỉnh Bình Thuận lại bị lỗi hẹn dù đã mòn mỏi chờ đợi suốt 30 năm…

Theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023) CLB có đội bóng thuộc thành phần tham gia giải không đăng ký đội bóng tham gia giải hoặc đã đăng ký nhưng bỏ không tham gia giải, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng và được LĐBĐVN chấp thuận, sẽ bị phạt tiền.

Ngoài ra CLB/đội bóng này phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba quốc gia từ mùa giải sau, nếu giải đấu không có lên xuống hạng thì bị cấm tham gia các giải bóng đá trong năm kế tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm