Clip Quả bóng vàng 2022 về Al Ittihad như "châu về hợp phố"

(PLO)- Các nghi lễ hồi giáo tại nơi là "ngôi nhà mới" của Benzema đều được anh thể hiện...nhuần nhuyễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cũng đúng thôi, Karim Benzema là cầu thủ Pháp gốc Algeria, là quốc gia Hồi giáo chính thống trong thế giới Ả rập. Huyền thoại Real Madrid đến với Saudi Arabia cũng là quốc gia "trụ cột" của đạo Hồi của thế giới Ả rập. Hàng ngày, hàng tháng và vào tháng chay cũng như các nghi lễ khác của một quốc gia đạo Hồi chính thống, Quả bóng vàng 2022 Benzema không sót buổi lễ nào và anh đọc kinh Koran cũng như cầu nguyện bằng tiếng Ả rập...cực chuẩn.

Benzema dự nghi lễ Umrah của đạo Hồi. Nguồn clip: A.N

Trong đoạn clip mà cựu trung phong Real Madrid tự quay cùng những lời anh cầu nguyện tại Nhà thờ lớn Makkah trong lễ Umrah, Benzema nói "Mashallah, Ngài là đấng tối cao, Alhamdulelah".

Trang xã hội của tân tiền đạo Al Ittihad có 20,5 triệu người theo dõi. Từ Real Madrid, Benzema sang đầu quân cho Al Ittihad, nhà vô địch Saudi Arabia theo hợp đồng ba năm, mỗi năm nhận lương 215 triệu USD.

Benzema đã đá bốn trận cho Al Ittihad ghi ba bàn và một kiến tạo chủ yếu ở giải Cúp King Salman, giải đấu dành cho những CLB vô địch quốc gia của Thế giới Ả rập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm