Có bạn ‘hốt’ luôn hai đáp án!

Đề thi lần này “hóc búa” với tình tiết xe gây tai nạn trong sân bay làm người dự thi lúng túng.

Bạn đọc ký tên Vũ Trần ở thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) “hốt” luôn cả hai đáp án với phân tích: Dừng xe không tắt máy, không gài thắng là dấu hiệu phạm vào tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; khi ngồi sau vô lăng mà đạp nhầm chân ga với chân thắng là vô ý nên phải xử về tội vô ý làm chết người.

Ban tổ chức lưu ý là đề chỉ có một đáp án đúng nên nếu bạn chọn cả hai phương án thì sẽ mất cơ hội rinh giải thưởng.

Cũng như đề thi đợt 1, bạn đọc cũng “phân hóa” thành hai “phe” khi chọn phương án trả lời cho đề đợt 2 này.

- Lựa chọn phương án a, xác định tài xế phạm tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, bạn Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) và bạn Nhã (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Long An) khẳng định: “Đường trong sân bay cũng thuộc đường bộ”. Các bạn theo “phe” này còn lý giải thêm: “Dừng xe chỉ là trạng thái đứng yên tạm thời…”; “tài xế đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp”; “dừng xe cũng là tham gia giao thông…”.

- Lựa chọn phương án b, bạn đọc Ngô Quang Sáng (Công an huyện Phú Riềng, Bình Phước), Phạm Tấn Tài (Bình Chánh, TP.HCM) và nhiều người khác khẳng định: “Đường nội bộ trong sân bay không thuộc hệ thống đường bộ”. Các bạn Hà Trung Phương (thị trấn Quảng Hàu, Quảng Bình), Nguyễn Viết Tuấn (Quảng Trị), bạn tên Tân (Phòng Tư pháp TP Tam Kỳ, Quảng Nam)… nhấn mạnh tài xế chỉ “vô ý” đạp nhầm chân ga nên tội “vô ý” là đúng. Mặt khác, bạn Nguyễn Văn Dũng (Bình Dương) còn nêu lập luận: “Xe không chạy, tài xế dừng xe đúng quy định, hành vi không chi phối bởi Luật Giao thông đường bộ”…

Cả hai “phe” đều ra sức kiếm tìm các căn cứ, lập luận để bảo vệ cho việc lựa chọn của mình. Thật là bên tám lạng, bên nửa cân!

Đáp án đúng chỉ có một và bạn theo “phe” nào? Nhanh tay bày tỏ quan điểm và nhớ dự đoán số người trả lời giống bạn nhé!

Xin xem thể lệ chi tiết trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 12-8-2015 và trên Pháp Luật TP.HCM điện tử tại địa chỉ http://phapluattp.vn.

Tài xế gây tai nạn trong sân bay, tội gì?

Bài dự thi chỉ cần trả lời:

1. Theo bạn, tài xế phạm vào tội:

a. Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

b. Vô ý làm chết người.

2. Vì sao?... (lý giải ngắn gọn, tối đa 300 từ)

Câu hỏi phụ: Bao nhiêu người đáp đúng phần 1 của câu hỏi chính?

- Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại, email nếu có) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về: Tòa soạn báo 
Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, ngoài bì thư ghi rõ “Tham gia À Ra Thế”.

Bạn đọc có thể gửi bài dự thi qua email theo địa chỉ arathe@phapluattp.vn hoặc dự thi trực tiếp trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử tại đường link http://phapluattp.vn/cuocthi.aspx.

Hạn chót nhận bài dự thi:

18 giờ ngày 18-8-2015 đối với thư gửi trực tiếp tại tòa soạn. Riêng thư gửi qua bưu điện chỉ chấp nhận thư đến trễ tối đa ba ngày.

23 giờ ngày 18-8-2015 đối với bài dự thi trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử.

Giải thưởng đợt 2:

- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng + 01 điện thoại di động trị giá tương đương 2 triệu đồng.

- 01 giải Nhì : 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

Các giải nêu trên được chọn trong số phiếu dự thi đáp đúng cả hai  phần của câu hỏi chính và có số dự đoán gần đúng nhất ở câu hỏi phụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm