Có cầu Mỹ Hòa, người Hà Nội hết đi cầu phao

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh công trình cầu Mỹ Hòa có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cải thiện việc đi lại của người dân hai bên bờ sông Đáy thuộc huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa, đặc biệt là hai xã Bột Xuyên và Cao Thành. Trước đây, việc đi lại của người dân ở đây rất khó khăn do phải đi qua cầu phao luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các phương tiện vận tải qua lại địa bàn hai huyện phải đi xa hàng chục kilomet.

Công trình cầu Mỹ Hòa có tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng, kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 356,65 m, chiều rộng 12 m, gồm 11 nhịp cầu, hoàn thành sau 15 tháng thi công. Để phát huy hiệu quả cầu Mỹ Hòa, TP Hà Nội yêu cầu ban quản lý dự án đẩy nhanh thủ tục triển khai dự án đường ngang đê sông Đáy, nối cầu Mỹ Hòa với tỉnh lộ 419. Qua đó tạo trục giao thông quan trọng kết nối quốc lộ 21B với tỉnh lộ 419 và đường Hồ Chí Minh, từng bước cải thiện mạng lưới giao thông vận tải khu vực phía Tây và Tây Nam thủ đô Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm