Cô gái 23 tuổi suy hô hấp nặng vì uống 'nước vui' tại tiệc sinh nhật

(PLO)- Sau khi uống “nước vui” tại tiệc sinh nhật, cô gái 23 tuổi (ngụ TP.HCM) bị nôn ói, hôn mê, cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-2, Bệnh viện (BV) Thống Nhất tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hai trường hợp biến chứng nặng sau khi sử dụng các chất nguy hiểm.

Trường hợp thứ nhất là TNNY (nữ, 23 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã sử dụng nước vui trong một bữa tiệc sinh nhật. Đây là lần đầu bệnh nhân sử dụng “nước vui” với mục đích vui vẻ.

Hai tiếng sau, bệnh nhân bị nôn ói, hôn mê, được đưa vào BV Thống Nhất tối 27-2.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, BS cho đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị nâng đỡ là chủ yếu.

nước vui - 1
Cô gái 23 tuổi suy hô hấp nặng vì uống “nước vui” tại tiệc sinh nhật. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đến sáng nay (28-2), bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, đang theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân PHD (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nhập BV Thống Nhất vào tối 27-2.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân đi nhậu với bạn, sau đó đi tăng hai ở một quán “bia ôm”. Tại đây bệnh nhân bị ép uống thuốc lắc. Sau sử dụng, bệnh nhân bị lừ đừ, được người nhà đưa vào cấp cứu tại BV Thống Nhất, sau đó được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Amphetamin. BS chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc Amphetamin trong thuốc lắc.

Bệnh nhân được điều trị triệu chứng, bù nước, thở ôxy, theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Hiện sức khỏe ổn định, bệnh nhân được xuất viện vào sáng nay.

nuoc-vui3.jpg
Hiện bệnh nhân 23 tuổi đang theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Thống Nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS-BS Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Thống Nhất, cho biết mỗi năm BV tiếp nhận khoảng 5-7 ca cấp cứu do sử dụng chất kích thích như ma túy, thuốc lắc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên BV tiếp nhận điều trị trường hợp sử dụng “nước vui”.

Theo BS Ánh, "nước vui" có thành phần như thuốc lắc nhưng ở dạng pha chế khác. Thành phần "nước vui" là chất kích thích như Methamphetamin, Amphetamin và Ketamin).

“Sử dụng chất kích thích (nước vui, ma túy, thuốc lắc...) quá liều sẽ gây ức chế hô hấp, ảnh hưởng thần kinh (vì tạo cảm giác hưng phấn, kích thích, sảng khoái, nặng thì gây co giật, kích động,…). Nếu sử dụng kéo dài sẽ gây loạn thần, tổn thương đa cơ quan như suy thận, nhồi máu cơ tim, co thắt mạch vành, đột quỵ não” - BS Ánh chia sẻ những nguy cơ.

nuoc-vui2.jpg
ThS-BS Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Thống Nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS phó khoa cho biết thêm, thường sau 1-2 tiếng sử dụng chất kích thích sẽ xuất hiện triệu chứng. Khi ngộ độc chất kích thích, nếu nhập viện trễ, trong tình trạng nặng như ngưng hô hấp tuần hoàn, nếu khôi phục hô hấp tuần hoàn cũng sẽ bị tổn thương não, dễ dẫn đến tử vong.

BS khuyến cáo không nên thử chất gây nghiện vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe và gây rối, nguy hiểm cho người xung quanh. Khi phát hiện sớm dấu hiệu ngộ độc, nên đưa đến BV điều trị sớm sẽ ít để lại di chứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm