Có kỹ thuật thuần thục mới được tiêm chủng

 Hình minh họa.

Tổ chức tập huấn bổ sung cho các cán bộ y tế; đảm bảo chỉ những cán bộ được tập huấn, có kỹ thuật thuần thục mới được tham gia tiêm chủng”. Đó là công văn khẩn do ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), ký ngày 27-10 gửi các Sở Y tế tỉnh, TP.

Ông Phu cũng yêu cầu cán bộ tiêm chủng chưa được tập huấn hoặc đã được tập huấn từ ba năm trở lên phải được tập huấn lại. Theo báo cáo của các địa phương trong cả nước, tính đến ngày 24-10 đã có khoảng 4,5 triệu trẻ được tiêm vaccine sởi - rubella, chưa ghi nhận trường hợp nào bị phản ứng nặng sau tiêm.

Trước đó, do tay nghề chuyên môn yếu kém nên cán bộ tiêm chủng tại điểm tiêm Trường Mầm non Sao Mai (phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) tiêm nhầm nước cất thay vì vaccine cho 60 trẻ. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã nhận trách nhiệm về vấn đề này và xin lỗi các gia đình có trẻ bị tiêm nhầm. Hiện sức khỏe các cháu tiến triển tốt.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm