Có nên du lịch châu Âu với hộ chiếu mới?

(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng du khách tạm thời chưa nên đi du lịch châu Âu cho đến khi vướng mắc liên quan đến hộ chiếu mới được tháo gỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thông báo tạm dừng cấp thị thực (visa) đối với hộ chiếu mới của Việt Nam từ ba quốc gia Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Đức, nhiều công ty du lịch đã điều chỉnh lịch trình sao cho du khách tránh các tour có điểm đến tại ba quốc gia trên.

Đồng thời, đối với những người sử dụng hộ chiếu mẫu mới, các công ty du lịch sẽ tư vấn chọn đến những quốc gia khác.

Đoàn du khách Việt Nam tham quan châu Âu vào cuối tháng 7. Ảnh: L.PHƯƠNG

Đoàn du khách Việt Nam tham quan châu Âu vào cuối tháng 7. Ảnh: L.PHƯƠNG

Lựa chọn tour không bị ảnh hưởng

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ Benthanhtourist, cho biết công ty không gặp tổn thất nào bởi các thông báo của các quốc gia trên vì hiện tại hầu hết du khách tham gia tour vẫn đang sử dụng hộ chiếu cũ.

“Công ty vừa có một đoàn khách du lịch đến một số quốc gia châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan), trong đó có ba khách sử dụng hộ chiếu mẫu mới và vẫn được các nước này chấp nhận nên tham gia tour bình thường” - ông Duy nói.

Theo ông Duy, trong sáu tháng đầu năm, châu Âu và Ấn Độ là hai thị trường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng các tour du lịch nước ngoài của công ty. Thị trường châu Âu có sức hút đối với khách Việt Nam khi các tour đã kín đến tháng 9. Bên cạnh đó, trong năm nay công ty mở rộng phát triển thị trường Israel và Ấn Độ nên ngoài châu Âu du khách còn rất nhiều chọn lựa khác.

“Nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách, chúng tôi tư vấn khách hàng đã đặt cọc tour có thể chọn hành trình tương đương hoặc chờ đến khi chính sách visa thuận lợi trở lại sẽ tiếp tục tham gia tour” - ông Duy chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, các công ty du lịch ở TP.HCM đang linh hoạt sắp xếp du khách đã đặt tour châu Âu trước đó và đang chờ thông báo của các cấp, ngành chức năng. Ngành chức năng sẽ có hướng xử lý để phù hợp với thông lệ quốc tế.

“Vấn đề lớn… không chỉ riêng ngành du lịch”

Ông Hoàng Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vitamin Tours, cho biết hiện công ty không gặp khó khăn nào do cao điểm du lịch nước ngoài công ty phục vụ từ tháng 7.

Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội thông báo về việc tiếp tục công nhận hộ chiếu mới (hộ chiếu màu xanh tím than) của Việt Nam.

“Người nộp đơn xin thị thực và du khách (bao gồm các trường hợp quá cảnh) cần đảm bảo cập nhật và kiểm tra thông tin thường xuyên về các quy định liên quan tới hộ chiếu cho tất cả điểm đến khác trong hành trình của mình” - Đại sứ quán Vương quốc Anh lưu ý:

Vào tháng 8, tháng 9, công ty có các đoàn khách chủ yếu chọn thị trường Đông Nam Á, các đoàn khách du lịch châu Âu không nhiều và hiện nay tâm lý du khách e ngại.

“Thông tin cho thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu phổ thông mẫu mới nhưng đây chỉ là biện pháp trước mắt. Vì vậy, những khách hàng có hộ chiếu mẫu mới thì công ty tư vấn tạm thời chưa nên đi du lịch châu Âu cho đến khi vướng mắc trong quy định visa được tháo gỡ” - ông Huy nói.

Ông Phan Đình Huê, chuyên gia tư vấn du lịch ĐBSCL, cho biết đa số mẫu hộ chiếu các quốc gia trên thế giới đều có ghi nơi sinh. Hộ chiếu giống như chứng minh thư để người dân ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi đến một quốc gia nào đó, họ từ chối cho nhập cảnh là quyền của các quốc gia đó.

Theo ông Huê, thời hạn của hộ chiếu kéo dài đến 10 năm. Nếu cơ quan quản lý nhà nước chưa có biện pháp tháo gỡ kịp thời, thời gian tới tiềm ẩn rủi ro không chỉ cho các công ty du lịch mà cả người đi làm ăn.

“Vì cơ quan cấp visa và cơ quan cho phép nhập cảnh là khác nhau. Nếu du khách được cấp visa nhưng khi đến cửa khẩu không được nhập cảnh công ty du lịch sẽ “chết đứng”. Tương tự, doanh nhân, doanh nghiệp đi xúc tiến kinh doanh nếu đến các nước không được vào sẽ không biết kêu ai. Đây là vấn đề lớn chứ không đơn giản riêng với du lịch” - ông Huê nhận định.•

Czech, Tây Ban Nha, Đức dừng cấp visa

Ngày 2-8, Đại sứ quán Cộng hòa Czech thông báo “Hộ chiếu mới của Việt Nam (hộ chiếu màu xanh tím than) được cấp từ ngày 1-7-2022, thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người mang hộ chiếu.

Vì vậy, Cộng hòa Czech đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới. Quyết định có hiệu lực ngay từ thời điểm này".

Trước đó, Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng đã thông báo dừng cấp visa đối với hộ chiếu mới của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm