BS. Võ Thị Bạch Sương, phòng chăm sóc da, bệnh viện đại học Y dược TP.HCM: Việc bạn đi rạch các mụn như đã kể có thể có lợi và cũng có thể có hại. Cái lợi là mụn sẽ xẹp nhanh, bạn đỡ bị các mụn bọc làm đau. Tuy nhiên, nếu việc làm trên không được thực hiện bởi các chuyên viên am hiểu về cấu trúc da hoặc không được tiến hành với các dụng cụ vô trùng thì chỗ rạch mụn có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc có sẹo. Còn nhiều cách khác giúp bạn điều trị mụn hiệu quả mà không phải rạch mụn như vậy. Bạn nên đi khám ở các bác sĩ chuyên khoa da liễu để có lời khuyên phù hợp nhất với tình trạng mụn của bạn.
(PLO)- Chính quyền TP.HCM tiếp tục siết kỷ luật trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư.
(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
(PLO)- Tủ nuôi cấy phôi mô phỏng môi trường trong tử cung của người mẹ, tích hợp camera, phần mềm AI giúp vợ chồng hiếm muộn nhìn thấy phôi đang lớn dần.
(PLO)- Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh.
(PLO)- Cứ bốn phụ nữ ung thư sẽ có một người ung thư vú, trong 100 người ung thư vú chỉ có năm người đau, 95 người còn lại vì không đau nên mất cảnh giác, không đi khám.
(PLO)- Bệnh nhân bị hội chứng giảm áp do lặn sâu có nguy cơ diễn biến nặng khi bay nên các bác sĩ và tổ bay phải phối hợp, duy trì cho máy bay bay thấp nhất có thể.