Trước vòng Play off khu vực châu Á:

Có ngoại binh nhập tịch, tuyển Campuchia lạc quan sánh vai như tuyển Việt Nam

(PLO)- Có ngoại binh là "chiến binh Samurai", tuyển Campuchia lạc quan sẽ vươn lên đẳng cấp như tuyển Việt Nam, Thái Lan ở vòng loại World Cup và Asian Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Felix Dimas đang rất lạc quan tuyển Campuchia sẽ lọt vào giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026, cũng là vòng loại Asian Cup 2027 để sánh vai cùng tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Tuyển Campuchia vừa hoàn tất việc nhập tịch cầu thủ Nhật Yudai Ogawa, 27 tuổi nhằm tăng cường sức mạnh đá vòng play off (giai đoạn 1) để vào giai đoạn hai.

Theo lịch của AFC, giai đoạn 1 diễn ra hai loạt trận vào ngày 12 và 17-10. Campuchia tiếp Pakistan ngày 12-10 trên sân nhà và ngày 17 làm khách lượt về tại Islamabad, Pakistan.

Cam-1.jpg
Yudai Ogawa "khoe" mình khoác áo tuyển Campuchia đá vòng loại World Cup và Asian Cup. Ảnh: K.T

HLV Felix Dalmas đầy tự tin cho rằng đội tuyển của ông sẽ thắng chung cuộc đối thủ này để vào giai đoạn hai đá vòng bảng vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Dalmas đã bàn bạc và đề xuất với LĐBĐ Campuchia tiến hành thủ tục nhập tịch cho Yudai Ogawa. Yudai Ogawa đang khoác áo CLB Phnom Penh Crown, anh được phía Campuchia mời “có thêm quốc tịch” Campuchia để khoác áo đội tuyển xứ Angkor và anh đã đồng ý.

Ngay sau khi trang web của LĐBĐ Campuchia đưa ra thông báo này, báo chí trích đăng tải và fan bóng đá Campuchia đã hân hoan đón chào. Với người dân Campuchia, thì người Nhật luôn tạo cho họ một thiện cảm gần gũi và Yudai Ogawa là trường hợp như thế.

Hầu hết fan hâm mộ bóng đá Campuchia cho rằng, đội tuyển Campuchia sẽ tốt lên hơn mạnh hơn nếu có sự phục vụ của Yudai Ogawa, vì đó là một tiền vệ tấn công giỏi, nhiều năm qua, anh đã khẳng định khả năng của mình ở bóng đá Campuchia.

Yudai Ogawa người tỉnh Kanagawa, vùng Kanto, đảo Hansu, anh đến với bóng đá Campuchia vào năm 2018 khoác áo CLB Tiffi Army, sang năm 2019 và 2020, anh khoác áo Angkor Tigers, rồi sau đó sang Phnom Penh Crown. Tại bất kỳ CLB nào, anh cũng tỏ ra là một tiền vệ giỏi nhất đội.

HLV Felix Dalmas của tuyển Campuchia rất kết lối chơi của tiền vệ này, đấy là mẫu tiền vệ mà tuyển Campuchia đang thiếu và rất cần trong việc xây dựng cách chơi của chiến lược gia người Argentina này.

Cam.jpg
10 cặp đấu vòng Play off, lượt đi ngày 12 và về ngày 17-10.

HLV Dalmas tràn trề hy vọng đội sẽ vượt qua tuyển Pakistan để vào giai đoạn hai, và khi đó, tuyển Campuchia được thi đấu nhiều trận vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 trên sân nhà, phục vụ fan hâm mộ đất nước.

Khi đã có tấm hộ chiếu Campuchia cùng một suất trên đội tuyển, Yudai Ogawa viết trên trang xã hội của mình: “Cuộc hành trình mới của tôi đã bắt đầu, tôi cám ơn tất cả những người đã giúp tôi có cơ hội khoác áo đội tuyển thi đấu quốc tế, tôi yêu đất nước Campuchia như quê hương thứ hai của tôi vậy. Mỗi lần quay lại Campuchia, tôi cảm thấy như ở nhà của mình, việc tôi khoác áo tuyển Campuchia là minh chứng cho tình yêu đó”.

Ngày 12-10, châu Á có 10 cặp đấu giai đoạn 1, vòng Play off, ngày 17-10 đá lượt về, các đội thắng sẽ vào giai đoạn hai, vòng bảng vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm