Con chó cắn chết con vịt, chủ vịt thành kẻ giết người

(PLO)- Miển tìm chủ trại bò để yêu cầu bồi thường vì con chó cắn chết vịt của Miển nhưng không gặp và xảy ra đánh nhau với người làm thuê trong trại dẫn đến án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Miển (53 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 9-5, sau khi uống rượu, Miển đến trại chăn nuôi bò của PVT ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành để yêu cầu bồi thường do con chó PVT nuôi cắn chết con vịt của Miển.

Không thấy PVT nên Miển đứng bên trong trang trại chửi bới và xảy ra mâu thuẫn với HVT (người làm thuê của PVT), còn thách thức đánh nhau.

giết người

Bị cáo Nguyễn Văn Miển. Ảnh: HD

Miển đạp xe về nhà lấy một cây dao bầu và hai cây dao kiếm rồi quay lại trại bò tìm HVT. Tại đây, Miển dùng dao bầu chém trúng vào tay trái của HVT một nhát; HVT lấy cây đánh lại Miển làm rơi dao.

Hai bên xông vào ẩu đả và Miển dùng dao đâm HVT dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Miển bỏ trốn khỏi hiện trường và nhanh chóng bị bắt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm