Công an 3 địa phương bắt người đàn ông 70 tuổi sau 30 năm trốn truy nã

(PLO)- Người đàn ông đang đổ xăng cho khách hàng thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã đúng 30 năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, tin từ Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, cho biết Công an TPHCM đang làm thủ tục, di lý bị can Võ Tấn (70 tuổi) về TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

truy nã
Bị can Võ Tấn bị bắt giữ sau 30 năm trốn truy nã. Ảnh: CAPT

Trước đó, qua công tác giải quyết thủ tục hành chính, Công an TP Hải Phòng bất ngờ phát hiện ông Võ Tấn (70 tuổi, hộ khẩu xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) hiện đang là nhân viên cây xăng ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Công an TP Hải Phòng đã trao đổi, xác minh nhanh với Công an TP.HCM và Công an Bình Thuận. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị xác định người đàn ông này đã bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã từ tháng 8-1994 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 24-2, Công an TP Phan Thiết phối hợp với Công an Hải Phòng và Công an TP.HCM đã tiếp cận bắt giữ Võ Tấn khi người đàn ông này đang đổ xăng cho khách hàng tại cây xăng.

Bước đầu người đàn ông này đã thừa nhận mình chính là bị can bị truy nã từ 30 năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm