Công an Đắk Lắk tiếp tục vận động thu hồi gần 1.400 khẩu súng

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, qua đó thu hồi được gần 1.400 khẩu súng các loại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an tỉnh đã thu hồi được gần 1.400 khẩu súng, gồm 21 súng quân dụng, còn lại là súng tự chế; 2.118 viên đạn, 237 vũ khí thô sơ và 234 công cụ hỗ trợ trái phép.

Công an Đắk Lắk tiếp tục vận động thu hồi gần 1.400 khẩu súng
Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi gần 1.400 khẩu súng các loại. Ảnh: QD

Đây là kết quả sau hơn 2 tháng tiếp tục mở đợt cao điểm vận động người dân toàn tỉnh giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Trong đó, công an nhiều xã, phường, thị trấn đã tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền về tác hại, những hệ lụy xấu của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép và vận động nhân dân giao nộp.

vận động.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều mô hình hay trong việc thu hồi vũ khí. Ảnh: QD

Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, khuyến cáo việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

“Qua đây, chúng tôi khuyến cáo cho người dân nếu còn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trong nhà nên giao nộp cho lực lượng công an, không nên cất giữ để tránh vi phạm pháp luật đáng tiếc do vũ khí, vật liệu nổ gây ra” - Thượng tá Nguyễn Huy Thành nói.

Trước đó, ngày 20-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức báo cáo kết quả 40 ngày (từ ngày 12-6 đến ngày 20-7) triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật.

Theo đó, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí (gồm: 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn…), vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 5,2 kg đạn chì; 1,7kg thuốc nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm