Người dân đi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nhận quà

(PLO)- Khi người dân đến giao nộp tại các điểm tiếp nhận của lực lượng Công an Vĩnh Long sẽ được nhận một phần quà và thay nhớt xe miễn phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Mang Thít tổ chức tuyên truyền pháp luật và thực hiện mô hình vận động toàn dân “Giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ được tặng quà” trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện Mang Thít tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó để người dân hiểu được tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Việc tiếp nhận và thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án và hạn chế nguy cơ tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại trong nhân dân gây ra.

Khi người dân đến giao nộp tại các điểm tiếp nhận của lực lượng Công an sẽ được nhận một phần quà và thay nhớt xe miễn phí.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cần phải giao nộp gồm vũ khí quân dụng, súng điện, súng tự chế, các loại đạn, mã tấu, bình xịt hơi cay, …

giao nộp vũ khí nhận quà

Lực lượng công an tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp. Ảnh: CACC

giao nộp vũ khí nhận quà

Công an tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phải giao nộp lại cho lực lượng chức năng

Sau một ngày triển khai, lực lượng công an đã tiếp nhận, thu được 1 súng tự chế; 1 súng hơi; 3 bình xịt hơi cay; 3 côn nhị khúc; 24 mã tấu, kiếm, dao tự chế; 1 roi điện, 202 viên đạn quân dụng các loại…

Mô hình được triển khai thực hiện đến ngày 15-3, tại thành phố Vĩnh Long và các huyện Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm và sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm