Công an điều tra vụ 3 người tử vong khi vào rừng tìm lan, hái nấm

(PLO)- UBND huyện Krông Bông chỉ đạo Công an huyện khẩn trương cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 3 người tử vong khi vào rừng tìm lan, hái nấm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, UBND huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã có báo cáo vụ 3 người tử vong tại khu rừng thuộc địa phận xã Yang Mao.

Đắk Lắk: Thông tin mới vụ 3 người tử vong khi vào rừng tìm lan, hái nấm
Người dân đưa thi thể các nạn nhân lo mai táng. Ảnh: AX

Theo UBND huyện Krông Bông, khoảng 16 giờ ngày 14-11, có một nhóm gồm 12 người đồng bào dân tộc Mông (cùng ngụ xã Cư Pui) đi lên rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

Đến khoảng 9 giờ ngày 15-11, khi nhóm người đang nằm nghỉ ngơi tại khu rừng thuộc địa phận xã Yang Mao thì bất ngờ bị một cây to ngã đè trúng. Hậu quả làm ba người tử vong và 9 người bị thương nhẹ.

Danh tính những người tử vong gồm ông Giàng Seo C (46 tuổi), bà Vàng Thị M (29 tuổi), Mùa Thị M (19 tuổi, cùng ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông).

UBND huyện Krông Bông chỉ đạo Công an huyện khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan có liên quan điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân theo quy định.

Cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương nắm tình hình, trấn an tinh thần quần chúng Nhân dân; hỗ trợ lực lượng cho gia đình có người mất lo hậu sự;

UBND huyện Krông Bông đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 5 triệu/người tử vong, 2 triệu/ người bị thương.

Trước đó, PLO đã có thông tin, nhóm người nêu trên đã vào khu vực rừng để tìm lan, hái nấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm