Công an Kiên Giang liên tiếp phá án mua bán pháo, đá gà ăn tiền...

(PLO)- Đây là kết quả của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn của Công an Kiên Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, Công an Kiên Giang cho hay Công an phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá) đang tạm giữ hai thanh niên để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Thông tin ban đầu, tối 1-1, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an phường Vĩnh Thanh bắt quả tang Vũ Tô Mạnh Cường và Nguyễn Duy Đăng (cùng 20 tuổi) đang trên đường mang pháo nổ bán cho người khác.

Công an Kiên Giang liên tiếp lập chiến công đầu năm mới
Từ trái sang Vũ Tô Mạnh Cường và Nguyễn Duy Đăng tại cơ quan Công an (ảnh lớn) và tang vật công an thu giữ (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Qua khám xét, Công an thu giữ một gói nilon chứa 100 viên pháo nổ (loại pháo bi). Khám xét nơi ở của Cường, Công an tiếp tục thu giữ thêm 660 viên pháo bi.

Làm việc với Công an, bước đầu Cường và Đăng khai nhận dù biết hành vi mua bán pháo nổ là vi phạm pháp luật. Thế nhưng do muốn có tiền xài Tết, nên vào khoảng tháng 10-2023, cả hai rủ nhau tìm mua pháo về bán kiếm lời chia nhau.

Theo đó, Cường đã lên mạng xã hội đặt mua 1.000 viên pháo nổ với giá 350.000 đồng/túi/100 viên. Sau đó, cả hai đăng lên mạng xã hội rao bán với giá 800.000 túi/100 viên. Tính đến lúc bị bắt, Cường và Đăng đã bán trót lọt hai túi pháo, thu lợi bất chính khoảng 900.000 đồng.

- Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

cong-an-kien-giang-4-4537.jpg
Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VĂN VŨ

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Nhật (đang tạm trú tại phường Vĩnh Lạc) có biểu hiện liên quan đến "tín dụng đen".

Tiến hành mời đối tượng làm việc, Nhật thừa nhận có cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao 1% ngày (tương đương 365%/năm), vượt quá quy định của pháp luật .

Kiểm tra hành chính nơi ở của Nhật, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

- Trước đó, chiều 1-1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Rạch Sỏi mật phục bắt quả tang hơn chục người đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống trong con hẻm nhỏ.

cong-an-kien-giang-5-4754.jpg
Tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà này do đối tượng Phong (người tổ chức, thứ ba từ trái qua) bị bắt quả tang. Ảnh: VĂN VŨ

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 15 người, tạm giữ số tiền gần 50 triệu đồng, ba con gà và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, Công an xác định tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà này là do Nguyễn Thanh Phong (43 tuổi) đứng ra tổ chức. Mỗi ngày, có nhiều người đến tham gia đánh bạc, với số tiền cá cược mỗi trận đá gà từ vài trăm ngàn đồng đến gần 5 triệu đồng.

Để tránh sự truy bắt của Công an, Phong chọn bãi đất trống của người dân đã dựng sẵn hàng rào tol bao kín đến tận bờ sông, Phong còn có bố trí người canh đường nhằm gây khó khăn cho lực lượng Công an khi tiếp cận vây bắt.

Theo Công an, tụ điểm đánh bạc này nhiều lần bị Công an phường kiểm tra, giải tán và nhắc nhở nhưng Phong vẫn cố tình vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm