Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng việc làm

(PLO)- Công an TP.HCM khuyến cáo khi có nhu cầu tìm việc nên liên hệ trực tiếp công ty, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng việc làm sau đó lấy thông tin của nạn nhân thực hiện hành vi xấu hoặc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân vẫn thường xuyên xảy ra. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này thế nhưng vẫn có nhiều nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng tiến hành tạo lập các website (có tên miền gần giống), các trang mạng xã hội giả mạo (sử dụng logo, hình ảnh, mã số thuế, địa chỉ,...) các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước để dẫn dụ nạn nhân sập bẫy.

Các đối tượng còn thông qua cuộc gọi, phát tán tin nhắn rác đến các thuê bao di động để truyền tải "câu chuyện lừa đảo" đến nạn nhân.

IMG_0605.jpeg
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng việc làm. Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM

Khi nạn nhân có nhu cầu tìm việc, các đối tượng sẽ mạo danh là nhân viên nhân sự để yêu cầu nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của chúng để nhận việc. Sau đó, chúng sẽ sử dụng các hình ảnh giả mạo, được cắt ghép chỉnh sửa thành các “Hợp đồng tuyển dụng, Bản cam kết việc làm...” và hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn. Lúc này, các nạn nhân lại lầm tưởng đang xin việc, thoả thuận việc làm với doanh nghiệp thật, công việc thật.

Với phương thức này, các đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thu thập trái phép dữ liệu số, dữ liệu cá nhân: Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân (lý lịch, CCCD, tài khoản ngân hàng, số điện thoại,...). Trong quá trình này, các đối tượng có thể sử dụng thông tin của nạn nhân để đi vay tiền trên app, dụ dỗ nạn nhân xác thực khoản vay.

Hoặc với phương thức này, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức: Dụ dỗ nạn nhân chuyển khoản, đóng tiền ký quỹ để được nhận việc làm tại doanh nghiệp; Lừa nạn nhân được làm việc trực tuyến tại nhà bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ để nhận tiền công (nhiệm vụ like, share, đánh giá ảo, xem phim, nghe nhạc,...) nhưng thực tế chúng sẽ thao túng nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Nhiều nạn nhân sau khi phát hiện bản thân bị lừa vẫn lầm tưởng rằng họ bị công ty, doanh nghiệp thật lừa đảo mà không hề biết đó chỉ là công ty, doanh nghiệp giả mạo.

Công an TP.HCM khuyến cáo mỗi cá nhân có nhu cầu tìm việc nên liên hệ trực tiếp các công ty, doanh nghiệp trên các kênh chính thức, trực tiếp đến công ty xác nhận để đảm bảo an toàn.

Các công ty, doanh nghiệp bị mạo danh cần kịp thời công bố, cảnh báo hành vi giả mạo, báo cáo cơ quan công an về hành vi giả mạo lừa đảo để đấu tranh, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm