Công an viên cầm đầu băng nhóm cướp sưa

Bước đầu Hiệu khai nhận cầm đầu một băng nhóm kết hợp với nhóm giang hồ Bốn Thọ Lộc (Thọ Lộc, Bố Trạch) để vào rừng trấn cướp gỗ sưa. Hiện Bốn Thọ Lộc đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Theo nguồn tin của chúng tôi, Hiệu được điều động bổ sung làm công an viên cách đây ba tháng trong khi vẫn cầm đầu một nhóm giang hồ.

Ngày 30-5, ông Nguyễn Hữu Kim, Phó Giám đốc Công ty Cây xanh TP Đà Nẵng, cho biết đang làm rõ vụ cây sưa hơn 10 năm tuổi trước số nhà 384 Đống Đa, quận Hải Châu bị cưa trộm vào tối 27-5. “Đây là lần đầu tiên một cây sưa bị kẻ gian cưa trộm ở Đà Nẵng. Cây sưa này thuộc nhóm gỗ quý (nhóm I), có tên gọi là giáng hương Ấn Độ. Cây có hoa màu vàng trắng, gỗ màu trắng hồng nhạt. So với cây sưa đỏ thì nó không quý bằng và có lẽ kẻ gian đã nhìn nhầm nên cưa trộm” - ông Kim nói. Hiện TP Đà Nẵng đang trồng trên 400 cây sưa, chủ yếu là cây sưa hoa vàng. Còn loài cây sưa đỏ hay còn gọi là cẩm lai, trắc thối được cho là có giá trị tiền tỉ như ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình thì không có.

MINH QUÊ - LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm