COVID-19 Brazil: Người chết tăng kỷ lục, hàng quán vẫn mở cửa

Dù số lượng người tử vong vì COVID-19 đạt mức kỷ lục hôm 10-6, Sao Paulo - bang đông dân nhất ở Brazil - vẫn quyết định để các cửa hàng tiếp tục kinh doanh và cho phép trung tâm thương mại hoạt động trở lại, theo hãng tin Reuters.

Sao Paulo được coi là tâm điểm đại dịch COVID-19 ở Brazil, với 340 trường hợp tử vong mới chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết được xác nhận tại bang này lên đến 9.862 ca, chiếm một phần tư số ca tử vong ở Brazil - một viên chức chính phủ cho biết.

Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn được dòng người mua sắm đổ xô đến khu buôn bán 25 de Março nổi tiếng ở Sao Paulo. 

Một nhân viên kiểm tra nhiệt độ khách hàng khi đang xếp hàng để vào cửa hàng mua sắm tại Sao Paulo, Brazil, ngày 10-6-2020. Ảnh: REUTERS

Khoảng một nửa doanh nghiệp đã bắt đầu mở cửa trở lại ở Sao Paulo, theo Reuters.

Dòng người mua sắm xuất hiện chật cứng khắp đường phố. Các cửa hàng cũng chỉ cho phép những khách hàng có đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch cồn trước đó được vào mua hàng.

Một số cửa hàng cũng thực hiện đo nhiệt độ cơ thể của người mua sắm ở tại lối vào để đảm bảo an toàn.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn rất sợ vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi cũng cần phải đi làm và mua sắm, và chắc chắn phải luôn đeo khẩu trang để bảo vệ rồi” - Vanessa Pereira, một nữ nhân viên bán hàng ở Sao Paulo, cho biết.

Có khoảng một nửa số doanh nghiệp đã bắt đầu mở cửa trở lại ở Sao Paulo. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Theo Reuters, các trung tâm thương mại ở Sao Paulo sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11-6, chỉ hoạt động bốn tiếng một ngày sau khi thỏa thuận với chính quyền thành phố về việc giảm giờ mở cửa các dịch vụ công cộng để đề phòng lây nhiễm COVID-19.

Mặc dù các cửa hàng bán mặt hàng thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc vẫn mở, hầu hết cửa hàng khác ở Sao Paulo vẫn tạm ngừng hoạt động kể từ tháng 3-2020, khi đại dịch lan nhanh ra toàn thế giới.

Theo số liệu thống kê từ trang thông tin Worldometer, Brazil có số người nhiễm COVID-19 là 775.184 ca, trong đó có 39.797 người đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm