COVID-19 'uy hiếp' Grand Slam Pháp mở rộng

Theo lịch thi đấu đã được ấn định, các trận đấu vòng loại Pháp mở rộng 2020 (Roland Garros) sẽ bắt đầu từ thứ Hai, chọn ra các tay vợt tham dự vòng đấu chính khởi tranh vào ngày 27-9.

Trong một tuyên bố mới đây, Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) cho biết: “Giám đốc giải đấu Roland Garros có thể xác nhận rằng, hai tay vợt thi đấu tại giải vòng loại đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bên cạnh đó, ba tay vợt khác đã xác nhận họ có liên hệ chặt chẽ với một HLV, người này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo quy định về sức khỏe của Pháp mở rộng 2020, năm tay vợt sẽ không đấu tiếp các trận vòng loại, họ phải tự cách ly trong khoảng thời gian bảy ngày. Hiện tại, có tổng cộng gần 900 ca xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện kể từ ngày 17-9”.

Tay vợt người Bosnia Damir Dzumhur xác nhận, anh bị gạch tên khỏi Pháp mở rộng mùa này do HLV dương tính giả với COVID-19. ẢNH: RUETERS

Dù BTC không tiết lộ danh tính các VĐV nhưng tay vợt người Bosnia Damir Dzumhur xác nhận, anh đã bị gạch tên khỏi Roland Garros vì HLV của anh Petar Popović có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trên tài khoản Instagram của mình, tay vợt sinh năm 1992 từng lọt vào đến vòng ba ở Paris năm 2015 và 2018 chia sẻ: “Đó là lý do tại sao tôi không thể chơi ở Roland Garros và tôi không có cơ hội thi đấu. Anh ấy không có cơ hội làm xét nghiệm thứ hai. Chúng tôi chắc chắn rằng anh ấy dương tính giả vì HLV của tôi có kháng thể”.

Theo truyền thống, Pháp mở rộng thường được tổ chức vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Grand Slam duy nhất thi đấu trên sân đất nện phải dời ngày khởi tranh từ 27-9 đến 11-10.

Theo tiết lộ của FFT, BTC đang lên kế hoạch cho phép 5.000 khán giả vào sân mỗi ngày, bất chấp số ca COVID-19 tăng đột biến gần đây trong nước. Trước đó, Pháp mở rộng dự kiến đón tối đa 11.500 khán giả đến sân cổ vũ mỗi ngày.

Tại Roland Garros mùa này, ĐKVĐ Rafael Nadal tiếp tục là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch nội dung đơn nam, dù "vua đất nện" vừa có bước chạy đà không tốt khi bị loại bởi Diego Schwartzman tại tứ kết Rome Masters vào tuần rồi.

COVID-19 'uy hiếp' Grand Slam Pháp mở rộng ảnh 2
Tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal.

Đương kim á quân Pháp mở rộng, đồng thời là ĐKVĐ Mỹ mở rộng Dominic Thiem được giới chuyên môn dự báo sẽ tỏa sáng, anh sẽ cùng cạnh tranh chức vô địch với Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới vừa đăng quang Rome Masters nêu kỷ lục 36 lần vô địch ATP Masters 1000, hơn "đại kình địch" Nadal một danh hiệu.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm