CSGT dẫn đường hơn 10km đưa người đang nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu

(PLO)- Trong lúc đang điều tiết giao thông, thấy ô tô phát tín hiệu hỗ trợ, CSGT đã dùng xe đặc chủng mở đường đưa người đàn ông bị trọng thương đến bệnh viện cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 17h53 ngày 13-2, tại km 06, Tổ công tác số 2 của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an Đội 6 đang điều tiết giao thông tại nhánh xuống vành đai 2, Thủ Đức, TP.HCM thì gặp xe ô tô biển số 60A-963.15 chạy hướng Đồng Nai-TPHCM liên tục ra tín hiệu nhờ giúp đỡ.

CSGT1.jpg
Sau khoảng 8 phút, CSGT đã dẫn đường đưa xe chở bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Lúc này trên xe có tài xế, một phụ nữ với khuôn mặt thất thần cùng người đàn ông nằm ở ghế sau với thương tích đầy người, máu ướt đẫm quần áo và có biểu hiện nôn ra máu.

Những người trên xe nhờ lực lượng CSGT hướng dẫn đường đến bệnh viện gần nhất để đưa người thân đi cấp cứu.

Trước tình hình khẩn cấp trên, sau khi liên lạc với chỉ huy, Tổ CSGT số 2 đã dùng xe đặc chủng mở đèn quay, hú còi dẫn đường đưa người dân đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 18g01 phút cùng ngày, sau khi dẫn đường hơn 10km, Tổ CSGT số 2 đã dẫn đường cho chiếc xe chở người đàn ông nguy kịch đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức, TP.HCM cấp cứu kịp thời, an toàn.

Được biết, người đàn ông bị thương là ông NĐP (54 tuổi), ngụ Long Khánh, Đồng Nai hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm