Cụ bà 68 tuổi cùng 4 người con, rể bị phạt tù giam vì chặn quốc lộ để chống án

(PLO)- Thua kiện trong tranh chấp đất đai, cụ bà ở Bạc Liêu cùng các con tổ chức chặn ngang quốc lộ 1A để phản đối bản án. 

Ngày 11-5, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên cả năm bị cáo trong vụ án phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Công an đến khuyên bà Dung chấm dứt hành động chặn quốc lộ nhưng bà và các con không nghe theo, khiến quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm 24-11-2020. Ảnh: CTV

Công an đến khuyên bà Dung chấm dứt hành động chặn quốc lộ nhưng bà và các con không nghe theo, khiến quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm 24-11-2020. Ảnh: CTV

Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (68 tuổi) ba năm tù (giam). Hai con ruột của bà là Ngô Văn Kiến, Ngô Văn Trạng và con rể Nguyễn Thanh Hiệp bị tuyên cùng mức án 2,5 năm tù. Ngô Kim Châu, con gái bà Dung bị tuyên phạt hai năm tù. Hai ô tô dùng để chặn quốc lộ cũng bị tịch thu xử lý theo quy định.

Theo cáo trạng, ngày 24-11-2020, Bà Dung cùng bốn người con dùng hai xe ô tô chặn ngang quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Hành động này đã gây tê liệt giao thông trên quốc lộ hơn 2 giờ đồng hồ.

Nguyên nhân gia đình bà Dung làm vậy là vì muốn gây tiếng vang, phản đối các bản án tranh chấp đất đai của gia đình bà với một người dân địa phương. Bà Dung cho rằng, các bản án đã xử không đúng khiến quyền lợi gia đình bà bị thiệt hại nặng nề.

Trước đó, các bản án đã được cấp giám đốc thẩm xem xét là đúng pháp luật, không chấp nhận yêu cầu giám đốc thẩm của bà Dung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm