Cử tạ Thái Lan 'chết' trên sân nhà; MU ‘khóa giò’ Pogba

Xâm phạm thân thể đồng nghiệp, cầu thủ Quảng Ninh nhận án treo giò

Tiền vệ đội Quảng Ninh Nguyễn Hải Huy vừa nhận án kỷ luật treo giò hai trận, nộp phạt 15 triệu đồng sau hành vi xâm phạm thân thể đồng nghiệp.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Ảnh: VPF

Sự cố xảy ra ở trận đấu vòng 20 giữa Than Quảng Ninh gặp Nam Định, trong pha tranh chấp giật cùi chỏ khiến Hạ Long nằm sân. Ngay sau đó Hải Huy tiếp tục thực hiện hành vi không đẹp, dùng chân đạp mũi giày lên mặt đồng nghiệp.

Tình huống khiến Hải Huy phải nhận án treo giò. Nguồn: OnSports 

Ở tình huống này, trọng tài điều khiển chính sau khi hội ý với trọng tài biên chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Hải Huy. Sau khi kiểm tra băng hình cùng báo cáo của các giám sát trận đấu, Ban Kỷ luật VFF quyết định ra án phạt đối với hành động thiếu fair play của tiền vệ Quảng Ninh.

Đây không phải lần đầu tiền vệ 28 tuổi có hành vi thô bạo đối với đồng nghiệp. Cũng tại V-League, Hải Huy từng vào bóng quyết liệt khiến tiền vệ Sanna Khánh Hòa Trùm Tỉnh gãy xương sườn số 7.

Cử tạ Thái Lan “chết” trên sân nhà

Với tư cách chủ nhà nhưng các lực sĩ cử tạ Thái Lan không được phép thi đấu tại giải vô địch thế giới 2019 do liên quan đến bê bối doping.

Tổng cộng chín vận động viên (VĐV) nam nữ Thái Lan, trong đó có hai lực sĩ vô địch Olympic bị cấm thi đấu sau kết quả dương tính với chất cấm từ tháng 11. Vụ bê bối khiến Thái Lan tự nguyện không dự tranh giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra tháng 9 tại Pattaya (Thái Lan) cũng như Olympic Tokyo 2020.

Cử tạ Thái Lan rất thành công tại Olympic với các hạng cân nữ. Ảnh: REUTERS

Tháng trước, Hiệp hội Cử tạ nghiệp dư Thái Lan (TAWA) bất ngờ tuyên bố những VĐV có kết quả âm tính được phép thi đấu các giải tranh suất dự Thế vận hội Tokyo. Các VĐV cũng được thông báo tập luyện để tranh tài.

Ngay lập tức, Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IFW) tuyên bố: “Không có VĐV Thái Lan nào được quyền tranh tài ở Pattaya. Ban điều hành IWF sẽ không giải quyết yêu cầu của TAWA tại cuộc họp đầu tháng 9. Do đó, việc TAWA tự đình chỉ các lực sĩ Thái Lan dự giải vô địch thế giới vẫn có hiệu lực”.

Lực sĩ Sarat Sumprarit cho biết tập luyện 4 giờ/ngày để chuẩn bị giải vô địch thế giới 2019 nhưng vướng lệnh cấm từ IWF. Ảnh: REUTERS

Thái Lan chưa bình luận gì trước tuyên bố của IWF nhưng vẫn bảo vệ các VĐV của mình khi cho rằng một cựu huấn luyện viên tặng loại thuốc giảm đau nhưng họ không biết có chứa chất đồng hóa steroid.

Từng đoạt 5 HCV Olympic kể từ năm 2004 bởi các lực sĩ nữ, cử tạ Thái Lan trở thành câu chuyện thành công thể thao hiếm có ở một quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, mọi việc đã trở nên tồi tệ khi năm ngoái cử tạ Thái Lan liên quan đến bê bối doping toàn cầu.

Chín quốc gia, bao gồm cả cường quốc Trung Quốc, đã bị cấm thi đấu sau khi hàng chục mẫu từ Thế vận hội 2008 và 2012 đều cho kết quả dương tính.

Riêng các lực sĩ Thái Lan có kết quả dương tính tạm thời bị đình chỉ và chờ phán quyết mới từ Cơ quan Kiểm tra Quốc tế.

Tiền vệ Man United Paul Pogba. Ảnh: PHẠM HUY

Vì sao Pogba không thể rời Old Trafford?

Tiền vệ Paul Pogba không thể rời Man United dù kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Ngoại hạng Anh vẫn còn hiệu lực (đối với các cầu thủ được bán đi).

Tờ Telegraph (Anh) tiết lộ: Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” không tiếp nhận bất cứ lời đề nghị nào dành cho Pogba trong khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sau trận thắng 4-0 hạ Chelsea, Pogba tiếp tục úp mở về tương lai: “Tin đồn tôi sẽ rời đi là không thể tránh khỏi, hãy chờ đợi thời gian trả lời. Bản thân tôi đang tận hưởng thời gian chơi bóng với các đồng đội và giành mọi chiến thắng với Man United. Tôi luôn khát khao cống hiến với tất cả khả năng của mình”.

Không mua được cầu thủ thay vị trí, HLV Solskjaer buộc phải giữ chân Pogba bằng mọi giá. Ảnh: PHẠM HUY

Mới đây, đội chủ sân Old Trafford dứt khoát xua tay trước lời đề nghị đổi Pogba lấy James Rodriguez, cộng với 28 triệu bảng từ Real Madrid. Cùng với đó, tiền vệ người Pháp cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ CLB cũ Juventus. Việc thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha và Ý đến ngày 2-9 mới đóng cửa là nguyên nhân khiến Pogba đứng ngồi không yên.

Hiện hợp đồng giữa Pogba với Man United còn thời hạn hai năm cùng mức lương đãi ngộ 15,08 triệu bảng/mùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm