Cử tri Đồng Nai phản ánh về quy hoạch xây dựng, hạ tầng giao thông

(PLO)- Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp về vấn đề hạ tầng giao thông ở nhiều địa bàn trong tỉnh, một số tuyến đường xuống cấp hư hỏng, lĩnh vực xây dựng quy hoạch nhiều dự án kéo dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-6, HĐND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh. Chủ trì cuộc họp có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7 để xem xét kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch những tháng cuối năm 2022.

Trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức cho đại biểu thảo luận tại 4 cụm tổ về toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp và tổng hợp kết quả báo cáo tại kỳ họp. Đối với những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm hoặc có ý kiến khác nhau sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội trường

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát thông qua việc chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. Dự kiến sẽ có 11 vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, trong đó dự kiến sẽ có 5 vấn đề sẽ được chất vấn trực tiếp tại hội trường. Nhiều nội dung của đại biểu chất vấn mà người dân đang rất quan tâm như: quy hoạch kiến trúc đô thị, tình hình cho vay nặng lãi, xử lý rác thải, tình trạng ngập nước ở đô thị, văn hóa công sở...

Cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp nhiều vấn đề, trong đó hạ tầng giao thông và tình trạng ngập nước. Ảnh: VH.

Cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp nhiều vấn đề, trong đó hạ tầng giao thông và tình trạng ngập nước. Ảnh: VH.

Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp về vấn đề hạ tầng giao thông ở nhiều địa bàn trong tỉnh một số tuyến đường xuống cấp hư hỏng, tình trạng ngập nước, tai nạn giao thông và một số khu vực ngã tư phân luồng chưa hợp lý.

Ngoài ra đại biểu còn ghi nhận ý kiến của cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở đăng kiểm tra ô tô tránh tình trạng tiêu cực.

Về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, cử tri phản ánh nhiều dự án chậm triển khai tiến độ như: Dự án khu dân cư Sunco Thái Dương tại huyện Long thành; Dự án khu kinh tế mở Long Hưng; cụm công nghiệp Trị An; Dự án quy hoạch Khu Du lịch Sinh thái Thác Trời, dự án Dofico ở huyện Xuân Lộc; dự án khu công nghệ cao 410 ha...

Đối với các dự án đã quá thời gian thực hiện, cử tri trong tỉnh kiến nghị nhiều lần và đã được UBND tỉnh Đồng Nai trả lời nhưng cử tri chưa đồng thuận nên đề nghị xem xét xóa bỏ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, đồng thời tạo điều kiện cho dân an tâm sinh hoạt, sản xuất .

Cử tri cũng rất quan tâm đến những quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phản ánh nhiều khu đất công bỏ trống không sử dụng gây lãng phí, tình trạng nước thải xả ra sông Đồng Nai gây ô nhiễm nguồn nước...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm