Cử tri quận Tân Phú kiến nghị xử lý dứt điểm bất cập tại các chung cư

(PLO)- Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước những bất cập về công tác PCCC, an ninh trật tự, tái định cư liên quan các chung cư trên địa bàn quận Tân Phú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cử tri quận Tân Phú kiến nghị xử lý dứt điểm bất cập tại các chung cư

Ngày 13-12, Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 23, 24 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú sau kỳ họp thứ XIII, HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu, gồm: ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TPHCM; Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú; Phạm Thị Thanh Hương, Ủy viên chuyên trách HĐND TP.

Quận Tân Phú có ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú tham dự.

Cử tri quận Tân Phú kiến nghị xử lý dứt điểm bất cập tại các chung cư
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú của Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 23, 24. Ảnh: HT

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Cương (phường Phú Trung) kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND TP về vấn đề PCCC tại chung cư Huỳnh Văn Chính 2.

“Hiện chung cư Huỳnh Văn Chính 2 có 4 tầng, nhiều hộ dân tại chung cư tự ý lắp đặt các lồng sắt trước ban công (chuồng cọp), cầu thang của các hộ dân chưa được liên kết. Xung quanh khu vực hồ chứa nước để ô tô, xe máy, vật dụng gây cản trở phòng cháy chữa cháy nếu không may xảy ra sự cố” - ông Cương nêu ý kiến.

cu-tri-quan-tan-phu-kien-nghi-xu-ly-dut-diem-bat-cap-tai-cac-du-an-chung-cu-2.jpg
Cử tri Trần Văn Cương kiến nghị vấn đề PCCC. Ảnh: HT

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Vũ (phường Phú Trung) cho biết hiện bãi xe chung cư Huỳnh Văn Chính 2 đã quá tải so với số hộ dân đang ở. Vào các buổi sáng và chiều, bãi xe tại chung cư luôn kín xe, người dân di chuyển khó khăn. Đặc biệt tình trạng này kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cử tri Vũ mong muốn các đơn vị liên quan trên địa bàn quận kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn PCCC của người dân tại chung cư.

cu-tri-quan-tan-phu-kien-nghi-xu-ly-dut-diem-bat-cap-tai-cac-du-an-chung-cu-3.jpg
Cử tri Phạm Văn Đỗ cho biết chung cư Nakyco đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: HT

Theo cử tri Phạm Văn Đỗ (phường Tân Sơn Nhì), chung cư Nakyco hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ban quản lý chung cư có kế hoạch tái định cư cho người dân đang sống tại chung cư.

Tuy nhiên, bước qua năm thứ sáu, từ ngày người dân giao chủ quyền nhà cho chủ chung cư thì vấn đề tái định cư vẫn chưa được thực hiện. Hiện chung cư vẫn chưa được sửa chữa, người dân phải ở nhà thuê.

“Nhiều cô bác sống tại chung cư Nakyco đến nay đã 75 đến 80 tuổi thế nhưng vẫn chưa có chỗ ở cố định lúc tuổi già, tiến độ tháo dỡ và xây dựng chung cư Nakyco từ khi có quyết định sửa chữa hiện nay giờ ra sao” - cử tri Đỗ đặt vấn đề.

Trả lời ý kiến của các cử tri, Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn cho biết với các ý kiến thuộc thầm quyền, quận sẽ tiếp thu và nhanh chóng đề xuất đến các đơn vị liên quan xử lý thỏa đáng theo mong muốn của cử tri.

cu-tri-quan-tan-phu-kien-nghi-xu-ly-dut-diem-bat-cap-tai-cac-du-an-chung-cu-5.jpg
Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn Trả lời ý kiến của các cử tri. Ảnh: HT

Về vấn đề PCCC và tình trạng bãi xe liên quan chung cư Huỳnh Văn Chính 2, Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết trong quy hoạch và bản vẽ thì chung cư Huỳnh Văn Chính 1 và 2 không có bãi giữ xe.

Hiện các chung cư đang phát sinh một số bãi xe ở hai đầu và vị trí cây xanh. UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị rà soát xem xét đối với các chung cư cũ trên địa bàn, bổ sung kinh phí sửa chữa liên quan công tác PCCC để người dân được yên tâm sinh sống.

Liên quan chung cư Nakyco, ông Phạm Minh Mẫn cho biết quận đang đợi chủ trương quy hoạch của TP. Hiện quận đã đề xuất kế hoạch lên cấp trên để trình lên TP xin ý kiến ban hành chủ trương quy hoạch để quận sớm triển khai công tác sửa chữa chung cư theo kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm