Cử tri quận Tân Phú phản ánh về việc trễ cấp sổ hồng

(PLO)- Cử tri quận Tân Phú phản ánh việc nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng đã hơn một năm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 5 TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TPHCM Trần Anh Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

cu-tri-quan-Tan-Phu-2.jpg
Cử tri quận Tân Phú nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒNG THẮM

Chưa hoàn thiện hồ sơ cho dân do gặp khó...

Cử tri Dương Phi Phúc (phường Phú Thạnh) kiến nghị xem xét lộ trình việc đổi giấy phép lái xe được cấp trước tháng 7-2012. Theo cử tri, việc này vừa tốn kinh phí vừa tốn thời gian để thực hiện.

“Nếu đổi giấy phép thì nên làm miễn phí và có lộ trình, địa điểm đổi nên tổ chức xuống phường, xã thay vì tập trung vào một cơ quan nào đó sẽ gây quá tải” - ông Phúc đề xuất.

Cử tri Trần Văn Cương (phường Thạnh Trung) kiến nghị quận Tân Phú cần thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC tại chung cư mini.

Ông Cương cũng mong quận sẽ tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các quy định an toàn, nguồn nước, lối thoát hiểm... từ đó giúp người dân trong chung cư có kiến thức, nhận thức và có trách nhiệm với công tác PCCC.

cử tri quận Tân Phú
Cử tri Trần Văn Cương nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú. Ảnh: HỒNG THẮM

Cử tri Đinh Thái Hoàng Sang (phường Phú Thọ Hoà) đã có phản ánh liên quan việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại quận Tân Phú. Ông Sang cho biết tháng 10-2022, gia đình ông nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu cho thửa đất mà gia đình đang ở nhưng đã hơn một năm vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Sang, đó cũng là tình trạng chung của nhiều người dân trên địa bàn quận Tân Phú.

“Có những người nộp hồ sơ từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ cấp giấy chứng nhận, chúng tôi mong quận sớm giải quyết cho người dân” - cử tri quận Tân Phú nói.

Trả lời phản ánh của cử tri Đinh Thái Hoàng Sang, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú thông tin hiện quận còn khoảng 1.200 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận vì nhiều lý do.

“Đây là những hộ thuộc diện khó. Khó ở đây là thiếu về giấy tờ, đang tranh chấp... nên quận chưa giải quyết được” - ông Mẫn nói.

Chủ tịch UBND quận Tân Phú khẳng định sẽ tiếp thu phản ánh của cử tri và rà soát, xử lý ngay nếu có trường hợp người dân bị kéo dài thời gian làm thủ tục do cán bộ làm khó.

cu-tri-quan-Tan-Phu-1.jpg
Ông Nguyễn Minh Đức trả lời kiến nghị cử tri quận Tân Phú. Ảnh: HỒNG THẮM

Đổi giấy phép lái xe nhằm tạo thuận lợi cho dân

Trả lời kiến nghị cử tri quận Tân Phú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Minh Đức cho biết tổ ĐBQH sẽ ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và chuyển đến QH, các cơ quan thẩm quyền liên quan.

Về thu hồi và đổi giấy phép lái xe, ông Đức nhận định việc cấp đổi giấy phép lái xe giấy sang giấy phép nhựa sẽ tiện lợi hơn bởi được định danh điện tử VNeID. Việc này giúp cơ quan chức năng dễ quản lý, người dân cũng dễ dàng truy cập tra cứu các thông tin cần thiết.

Về công tác PCCC tại các chung cư mini, khu dân cư có ngõ hẹp, ông Nguyễn Minh Đức đề nghị lãnh đạo quận Tân Phú thường xuyên có thông báo, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng thoát hiểm cho người dân.

Cạnh đó, ông Đức cũng đề xuất căn cứ vào số tầng, số người dân tại các chung cư, tòa nhà mà tăng số lượng bình phòng cháy chữa cháy lên, đặc biệt các gia đình có nhà ở kết hợp với kinh doanh.

“Về phía cơ quan chức năng, tôi đề nghị cần rà soát lại các địa điểm này, nơi nào có ngõ ngách hẹp thì bố trí cự ly các hộc nước phù hợp, đáp ứng yêu cầu PCCC tại các điểm chữa cháy công cộng” - ông Đức nói.

Về vấn đề chậm trễ trong cấp sổ hồng mà cử tri phản ánh, ông Đức kiến nghị quận Tân Phú xem xét lại, nếu đúng thì sớm có hướng xử lý thỏa đáng, không để xảy ra tình trạng cán bộ quản lý tắc trách, quan liêu, không giải quyết đến nơi đến chốn cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm