'Cùng con đi khắp thế gian' trở lại với phiên bản toàn cầu

(PLO)- Năm 2023, “Cùng con đi khắp thế gian” sẽ được mở rộng với phiên bản toàn cầu, dự kiến sẽ có hoạt động tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, dự án du lịch - giáo dục “Cùng con đi khắp thế gian” đã có buổi ra mắt công chúng với phiên bản mới và các đại sứ của chương trình.

Chị Trương Ngọc Minh Đăng, nhà sáng lập dự án, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Chị Trương Ngọc Minh Đăng, nhà sáng lập dự án, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Tại buổi họp báo, chị Trương Ngọc Minh Đăng, nhà sáng lập dự án cho biết “Cùng con đi khắp thế gian” năm nay sẽ có hai điểm mới nổi bật.

Trước đây, dự án chỉ dành cho trẻ tự kỉ và ưu tiên mẹ đơn thân, còn năm nay sẽ được mở rộng cho tất cả trẻ em từ 6-16 tuổi tham gia. Trong đó, dự án ưu tiên dành 30% nguồn lực tài chính cho các trẻ tự kỉ.

“Với sự mở rộng lần này chúng tôi mong muốn gắn kết trẻ em của 54 dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam cũng như trẻ em Việt Nam hiện đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, mang lại cơ hội trao đổi văn hóa – giáo dục – nghệ thuật với các quốc gia khác thông gia hành động thực tế với trẻ em”- chị Minh Đăng cho biết.

Bên cạnh đó, mô hình dự án sẽ được mở rộng với hệ sinh thái những hoạt động phù hợp và giúp con trẻ phát triển toàn diện từ thể chất – tư chất – tố chất để các con được sống một cuộc sống hạnh phúc, gỡ bỏ giới hạn trong việc khám phá bản thân.

Nguyễn Hữu Thông - CEO JM International Group tại Việt Nam, đơn vị hỗ trợ tài chính chuyến đi Hàn Quốc cho 5 bé.

Nguyễn Hữu Thông - CEO JM International Group tại Việt Nam, đơn vị hỗ trợ tài chính chuyến đi Hàn Quốc cho 5 bé.

“Đặc biệt, năm nay Cùng con đi khắp thế gian được mở rộng hướng đến toàn cầu, đã nhận được sự hỗ trợ về pháp lý, văn hóa, cơ hội giáo dục từ Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam – Vương quốc Anh và sự bảo trợ tương tự từ JM International Group tại Hàn Quốc. Dự kiến năm nay, dự án sẽ có hoạt động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh thông qua hoạt động trao đổi giáo dục” - chị Minh Đăng vui vẻ chia sẻ.

Các hoạt động chính trong năm nay bao gồm: du lịch trải nghiệm kết hợp các hoạt động bảo vệ môi trường; hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, khả năng ứng xử, tính kỷ luật; nâng cao kiến thức, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp; chuỗi phim ngắn 52 tập kể về hành trình về các nhân vật tham gia dự án phát trên VTC10, mạng xã hội để lan tỏa dự án; tổ chức các hội thảo kỹ năng cho trẻ và phụ huynh; các hoạt động thiện nguyện xã hội.

Chính thức ra mắt vào năm 2017, sau 6 năm hoạt động, Cùng con đi khắp thế gian đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, hỗ trợ cho gần 300 gia đình có con là trẻ tự kỉ, trầm cảm.

Dự án cũng công bố các gương mặt đại sứ thương hiệu, bao gồm: Anh Nguyễn Đức (cặp song sinh Việt - Đức hơn 35 năm trước); đương kim Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng; Hoa hậu thiếu niên quốc tế 2022 Ngô Ngọc Gia Hân; Hoa hậu biển đảo Việt Nam Đinh Như Phương; diễn viên Charlie Win.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu biển đảo Việt Nam Đinh Như Phương cho biết điều khiến cô đồng ý nhận lời làm đại sứ chính là câu chuyện truyền cảm hứng của chị Minh Đăng về bé Tom và tính nhân văn của dự án khi hướng đến đối tượng là trẻ tự kỉ, trầm cảm.

“Dự án chính là sự chữa lành cho các bậc làm cha làm mẹ, do đó tôi sẽ cố gắng làm cầu nối đem dự án tới những người thực sự cần và giúp trẻ tự kỉ tiếp cận với các phương pháp giáo dục hiệu quả, sớm hòa nhập cộng đồng” – hoa hậu Như Phương chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm