'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển': Nhờ khám bệnh miễn phí, người dân phát hiện nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm

(PLO)- Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh đã đến với 1.000 bà con tỉnh Ninh Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 13-6, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm khám chờ đến lượt thăm khám. Ảnh: VĂN HÀ

Ngày 13-6, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm khám chờ đến lượt thăm khám. Ảnh: VĂN HÀ

Ông Nguyễn Văn Xu (thứ hai từ trái sang, 75 tuổi, ngụ xã Cà Ná) cho biết bản thân sống một mình bằng nghề nhặt ve chai, sau bao năm, đây là lần đầu tiên ông Xu đến gặp bác sĩ để khám bệnh. "Trước đó, có bệnh hay đau nhức thì đến tiệm thuốc uống vài ngày là thấy khỏe, nay được gặp bác sĩ, được thăm khám kỹ nên tôi vui lắm" - ông Xu nói. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Xu (thứ hai từ trái sang, 75 tuổi, ngụ xã Cà Ná) cho biết bản thân sống một mình bằng nghề nhặt ve chai, sau bao năm, đây là lần đầu tiên ông Xu đến gặp bác sĩ để khám bệnh. "Trước đó, có bệnh hay đau nhức thì đến tiệm thuốc uống vài ngày là thấy khỏe, nay được gặp bác sĩ, được thăm khám kỹ nên tôi vui lắm" - ông Xu nói. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển (ngoài cùng, bìa trái), cho biết chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo tổ chức nhằm hỗ trợ cho ngư dân 28 tỉnh, thành có biển. Tại mỗi địa phương, chương trình sẽ có những hoạt động khác nhau, tại Ninh Thuận, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thêm chương trình khám chữa bệnh cho bà con hai xã. Trong ảnh: Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho đoàn bác sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển (ngoài cùng, bìa trái), cho biết chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo tổ chức nhằm hỗ trợ cho ngư dân 28 tỉnh, thành có biển. Tại mỗi địa phương, chương trình sẽ có những hoạt động khác nhau, tại Ninh Thuận, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thêm chương trình khám chữa bệnh cho bà con hai xã.

Trong ảnh: Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho đoàn bác sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khi đến điểm thăm khám tại trường Tiểu học Lạc Nghiệp thuộc xã Cà Ná, người dân được hướng dẫn di chuyển đến nơi đo huyết áp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khi đến điểm thăm khám tại trường Tiểu học Lạc Nghiệp thuộc xã Cà Ná, người dân được hướng dẫn di chuyển đến nơi đo huyết áp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, lần lượt từng người dân được bác sĩ thăm khám và tư vấn bệnh lý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, lần lượt từng người dân được bác sĩ thăm khám và tư vấn bệnh lý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Bế (60 tuổi, ngụ xã Cà Ná) cho biết bản thân sống một mình trên ghe đậu ven bờ biển, thường ngày ai thuê gì bà làm đó. Gần đây khi làm việc, bà Bế thường cảm mệt mỏi, đau nhức tay, chân nhưng vì kinh tế eo hẹp nên bà không đi khám. "Cán bộ xã bảo tôi đến gặp bác sĩ khám miễn phí nên tôi mới dám đi, không ngờ sau khi khám, siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán tôi có nguy cơ mắc bệnh tim. Giờ tôi lo lắm nhưng cũng nhờ được đi khám, phát hiện sớm nên vẫn còn kịp" - bà Bế chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Bế (60 tuổi, ngụ xã Cà Ná) cho biết bản thân sống một mình trên ghe đậu ven bờ biển, thường ngày ai thuê gì bà làm đó. Gần đây khi làm việc, bà Bế thường cảm mệt mỏi, đau nhức tay, chân nhưng vì kinh tế eo hẹp nên bà không đi khám.

"Cán bộ xã bảo tôi đến gặp bác sĩ khám miễn phí nên tôi mới dám đi, không ngờ sau khi khám, siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán tôi có nguy cơ mắc bệnh tim. Giờ tôi lo lắm nhưng cũng nhờ được đi khám, phát hiện sớm nên vẫn còn kịp" - bà Bế chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đoàn bác sĩ của Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh có 14 bác sĩ gồm bác sĩ của phòng khám và bác sĩ tình nguyện, ba nhân viên phòng khám, năm sinh viên y, sáu tình nguyện viên. Chương trình thăm khám được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tầm soát huyết áp, khám tổng quát để phát hiện bệnh, tư vấn và giới thiệu bệnh nhân đi tới các bệnh viện để điều trị. Ảnh: VĂN HÀ

Đoàn bác sĩ của Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh có 14 bác sĩ gồm bác sĩ của phòng khám và bác sĩ tình nguyện, ba nhân viên phòng khám, năm sinh viên y, sáu tình nguyện viên. Chương trình thăm khám được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tầm soát huyết áp, khám tổng quát để phát hiện bệnh, tư vấn và giới thiệu bệnh nhân đi tới các bệnh viện để điều trị. Ảnh: VĂN HÀ

Bị sỏi thận đã hai năm, nhưng cách đây hai tháng chị Nguyễn Thị Nhi (36 tuổi, ngụ xã Phước Diêm) lại phát hiện thêm bệnh thận ứ nước. Tuy nhiên vì lu bu công việc, cộng thêm không dư dả nên chị không đi tái khám, khi nào thấy đau bụng mới đi. “Dù miễn phí nhưng bác sĩ khám cho tôi rất nhiệt tình, kỹ lưỡng. Sau siêu âm, bác sĩ cho tôi hay hiện sỏi thận đã xuống bàng quang, bệnh có tiến triển tốt. Bác sĩ tư vấn cho tôi về nhà uống thuốc đúng liều, uống nhiều nước và ăn đồ mát thì sỏi thận sẽ hết. Tôi rất yên tâm và biết ơn chương trình của báo Pháp Luật đã giúp bà con khó khăn có cơ hội khám mà không tốn phí” - chị Nhi tâm sự. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bị sỏi thận đã hai năm, nhưng cách đây hai tháng chị Nguyễn Thị Nhi (36 tuổi, ngụ xã Phước Diêm) lại phát hiện thêm bệnh thận ứ nước. Tuy nhiên vì lu bu công việc, cộng thêm không dư dả nên chị không đi tái khám, khi nào thấy đau bụng mới đi.

“Dù miễn phí nhưng bác sĩ khám cho tôi rất nhiệt tình, kỹ lưỡng. Sau siêu âm, bác sĩ cho tôi hay hiện sỏi thận đã xuống bàng quang, bệnh có tiến triển tốt. Bác sĩ tư vấn cho tôi về nhà uống thuốc đúng liều, uống nhiều nước và ăn đồ mát thì sỏi thận sẽ hết. Tôi rất yên tâm và biết ơn chương trình của báo Pháp Luật đã giúp bà con khó khăn có cơ hội khám mà không tốn phí” - chị Nhi tâm sự. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến với 1.000 ngư dân tại xã Cà Ná và Phước Diêm, đoàn bác sĩ mang theo hai máy siêu âm và một máy điện tim để đáp ứng cho những bệnh nhân cần máy xét nghiệm để chẩn đoán. Cùng đó là danh mục thuốc từ huyết áp, tiểu đường, giảm đau, kháng sinh, thần kinh… để phát miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến với 1.000 ngư dân tại xã Cà Ná và Phước Diêm, đoàn bác sĩ mang theo hai máy siêu âm và một máy điện tim để đáp ứng cho những bệnh nhân cần máy xét nghiệm để chẩn đoán. Cùng đó là danh mục thuốc từ huyết áp, tiểu đường, giảm đau, kháng sinh, thần kinh… để phát miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau khi thăm khám và tư vấn bệnh lý, đoàn bác sĩ sẽ phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, tư vấn chế độ ăn uống, lối sống phù hợp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau khi thăm khám và tư vấn bệnh lý, đoàn bác sĩ sẽ phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, tư vấn chế độ ăn uống, lối sống phù hợp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhân dịp có chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, bà Nguyễn Thị Hà dẫn mẹ chồng là cụ Lê Thị Trọng (ngụ xã Phước Diêm) đến thăm khám, gặp bác sĩ. Cụ Trọng đã gần 90 tuổi, là bệnh nhân lớn tuổi nhất tại buổi thăm khám hôm nay. Bà Hà cho biết, cụ Trọng bị cao huyết áp và đau xương khớp đã lâu nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn, lại thêm tuổi cụ đã lớn, không tiện đi lại nên gia đình ít khi đưa cụ đến bệnh viện. "Chương trình này tổ chức gần nhà nên gia đình tôi tranh thủ dẫn cụ đến gặp bác sĩ. Dù người dân, hàng xóm xung quanh đến đông nhưng bác sĩ tận tình nên cụ vui lắm. Mong sao sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa thế này đến làng, xã nhà tôi" - bà Hà hào hứng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhân dịp có chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, bà Nguyễn Thị Hà dẫn mẹ chồng là cụ Lê Thị Trọng (ngụ xã Phước Diêm) đến thăm khám, gặp bác sĩ. Cụ Trọng đã gần 90 tuổi, là bệnh nhân lớn tuổi nhất tại buổi thăm khám hôm nay.

Bà Hà cho biết, cụ Trọng bị cao huyết áp và đau xương khớp đã lâu nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn, lại thêm tuổi cụ đã lớn, không tiện đi lại nên gia đình ít khi đưa cụ đến bệnh viện. "Chương trình này tổ chức gần nhà nên gia đình tôi tranh thủ dẫn cụ đến gặp bác sĩ. Dù người dân, hàng xóm xung quanh đến đông nhưng bác sĩ tận tình nên cụ vui lắm. Mong sao sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa thế này đến làng, xã nhà tôi" - bà Hà hào hứng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong thời gian người dân chờ khám bệnh, phát thuốc, đại diện nhà tài trợ của chương trình là Pinaco đã tổ chức minigame Gian hàng yêu thương và gửi tặng đến bà con những phần quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa tập vở, bình giữ nhiệt... Ảnh: VĂN HÀ

Trong thời gian người dân chờ khám bệnh, phát thuốc, đại diện nhà tài trợ của chương trình là Pinaco đã tổ chức minigame Gian hàng yêu thương và gửi tặng đến bà con những phần quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa tập vở, bình giữ nhiệt... Ảnh: VĂN HÀ

Người dân hào hứng nhận quà sau khi chơi minigame. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân hào hứng nhận quà sau khi chơi minigame. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển': Đang tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, ngư dân tỉnh Ninh Thuận

13/06/2023

(PLO)- Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" phối hợp với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 ngư dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm