Cuộc điện đàm quốc tế đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Quốc hội của hai nước ngày càng toàn diện, có chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ đặc biệt vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với Lào, coi đây là vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn với cả hai nước.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong bối cảnh dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác quan trọng. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng, tổng vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hơn 4 tỉ USD.

Đáng chú ý, dự án Nhà Quốc hội Lào được triển khai đúng tiến độ, kịp đưa vào phục vụ tổ chức kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới của Lào.

Chiều 2-4, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc điện đàm quốc tế đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung quán triệt, giám sát triển khai thành công các thỏa thuận đạt được giữa hai nước tại Kỳ họp 43 Ủy ban liên Chính phủ.

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm sau.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội trong thời gian qua, đồng thời thông báo tới Chủ tịch Vương Đình Huệ về thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa IX.

Chân thành cảm ơn món quà là tòa nhà Quốc hội mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đề nghị tổ chức nhiều hơn các cuộc hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, nhằm nâng cao năng lực cho Đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân tỉnh của Lào, cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm sang thăm chính thức Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm