Cúp Truyền hình: Hải Vân Quan trở thành sàn diễn của các “ông tây”

(PLO)- Chặng 7 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023 trở thành sàn diễn dành riêng cho các ngoại binh khi có đến 5 “ông tây” cán mức đến đầu tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Các tay đua chinh phục đèo Hải Vân. Ảnh: PHẠM HUY

Các tay đua chinh phục đèo Hải Vân. Ảnh: PHẠM HUY

Hàng loạt VĐV mạnh đường đèo của xe đạp Việt Nam đều “mất số” ở chặng đấu xuất từ TP Huế về TP Đà Nẵng, dài 110 km vượt đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Đây cũng là chặng đua trọng yếu, mang tính quyết định đến các giải thưởng chung cuộc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã dự đoán trước đó, đương kim vô địch Igor Frolov đã không thể tái hiện màn “độc diễn”, bỏ lại đối thủ mà anh đã từng thực hiện mùa trước. Dù liên tục tung ra các cú tấn công vũ bão nhưng tay đua TP.HCM Vinama vẫn không thể “giũ” được hai đối thủ, áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier Perez (Nhựa Bình Minh Bình Dương) trên đỉnh Hải Vân Quan.

Xét về tổng thể, ngoại binh người Nga – Frolov vẫn nhỉnh hơn về “chân đèo” so với đồng hương đàn em nhưng về độ khó, đèo Hải Vân chưa thể là vị trí trọng yếu khiến Rikunov – tay đua độc chiếm áo vàng sau 7 chặng phải chùn bước.

Igor Frolov chỉ vượt qua được Petr Rikunov trên đỉnh đèo Hải Vân để giành áo chấm đỏ.

Igor Frolov chỉ vượt qua được Petr Rikunov trên đỉnh đèo Hải Vân để giành áo chấm đỏ.

Trước khi thực hiện pha đổ đèo đạt tốc độ trên 70 km/ giờ, Igor Frolov đã nhanh chân hơn Rikunov trong việc giành chiến thắng trên đỉnh đèo Hải Vân, qua đó đoạt lại chiếc áo chấm đỏ - Vua leo núi từ tay Phan Hoàng Bảo Tín (Quân khu đội).

Tại mức đến TP Đà Nẵng, Petr Rikunov một lần nữa đánh bại Igor Frolov và Javier Perez, giành ngôi nhất chặng sau 2 giờ 29’26” (tốc độ trung bình 43,364 km/giờ). Chiến thắng thứ 3 giúp tay đua thuộc biên chế Tập đoàn Lộc Trời củng cố ngôi nhất bảng tổng sắp áo vàng.

Tại mức đến Đà Nẵng...

Tại mức đến Đà Nẵng...

...Rikunov tiếp tục khẳng định sức mạnh toàn diện về nước rút.

...Rikunov tiếp tục khẳng định sức mạnh toàn diện về nước rút.

"Hội đồng hương Nga" tại Cúp Truyền Hình 2023 tranh thủ "tám" trước giờ trao thưởng.

"Hội đồng hương Nga" tại Cúp Truyền Hình 2023 tranh thủ "tám" trước giờ trao thưởng.

Cùng có màn thể hiện đẳng cấp ở chặng 7, hai ngoại binh Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group) và Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) cũng để lại ấn tượng mạnh sau màn chinh phục đèo Hải Vân trước khi cán mức đến ở vị trí thứ 4 và thứ 5, sau ba ngoại binh tốp đầu hơn 2 phút.

Bảng tổng sắp đồng đội sau 7 chặng cũng có sự xáo trộn mạnh. Êkíp Dược Domeco Đồng Tháp rớt xuống vị trí hạng 3, sau khi đánh mất ngôi đầu về tay Tập đoàn Lộc Trời và TP.HCM Vinama.

Sáng 10-4, đoàn đua tranh tài chặng 8, Tp Đà Nẵng – TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có lộ trình dự kiến 84 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm