Cứu bệnh nhân không nhận máu người khác

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết từ khối u xơ lành tính trong tử cung, máu tràn ồ ạt trong ổ bụng, nếu không phẫu thuật cầm máu và truyền máu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Điều làm các bác sĩ bất ngờ là bệnh nhân đồng ý mổ nhưng không đồng ý cho truyền máu. Bệnh nhân cho biết mình theo một tôn giáo đặc biệt, theo tín ngưỡng thì chị không được nhận máu truyền từ người khác, dù có chết cũng không nhận.

BS Vincent Blondeau, Trưởng khoa Ngoại tổng quát BV FV, cho biết BV đã quyết định sử dụng thiết bị truyền máu hồi hoàn. Thiết bị này thu hồi lượng máu mất ở bụng, xử lý, lọc rồi tự động truyền thẳng vào tĩnh mạch bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Ngay sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cầm máu, cắt bỏ khối u tử cung an toàn.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm